|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc vừa chịu nắng hạn kỷ lục đã phải vội lo lũ lụt

14:31 | 29/08/2022
Chia sẻ
Khu vực phía tây nam Trung Quốc từng chịu hạn hán và nắng nóng kỷ lục vào tháng này lại đang trong tình trạng báo động vì lũ lụt trong những ngày mưa lớn sắp tới.

Theo Reuters, mưa như trút nước đã đổ xuống trung tâm sản xuất rộng lớn Trùng Khánh và những khu vực lân cận tại tỉnh Tứ Xuyên, sau đợt hạn hán gây ra tình trạng thiếu điện trên diện rộng chỉ một tuần trước.

Trận mưa bắt đầu hôm 28/8 và được dự báo sẽ kéo dài đến ngày 30/8. Chính quyền đã tiến hành các biện pháp ứng phó cấp độ IV với lũ lụt tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật 28/8 (giờ địa phương). 

Sông Dương Tử cạn khô hôm 20/8, chỉ hơn một tuần trước đợt mưa lớn. (Ảnh: Reuters).

Theo AP, chính quyền đã phải sơ tán khoảng 61.000 người Tứ Xuyên tới nơi an toàn kể từ hôm 28/8. Một ngôi làng tại thành phố Quảng Nguyên đã ghi nhận lượng mưa lên tới 188 mm. Quảng Nguyên là một trong hai thành phố tại Tứ Xuyên bị ảnh hưởng lớn nhất vì hạn hán.

Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc có hệ thống ứng phó với lũ lụt bao gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ I là nghiêm trọng nhất.

Mới đầu tháng này, chính phủ Trung Quốc đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán. Nhiều khu vực tại miền nam Trung Quốc đã chứng kiến mức nhiệt vượt 40 độ C trong những tuần qua. Kể từ khi chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu từ năm 1961, thì vài tuần vừa rồi là quãng thời gian nóng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Suốt ba tuần, Trùng Khánh không có nổi một giọt mưa và đã buộc phải hạn chế sử dụng điện, làm suy giảm sản lượng tại nhà máy của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Người dân cũng khổ sở vì mất điện trong nắng nóng.

Ngoài hạn hán, mức nhiệt cao dọc theo lưu vực sông Dương Tử cũng ảnh hưởng tới hoa màu. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh của những lòng hồ nứt nẻ và dòng không cạn khô. Trùng Khánh và Tứ Xuyên cũng đã phải chiến đấu với nhiều trận cháy rừng.

Trận mưa vào hôm 29 và 30/8 dự kiến sẽ đổ xuống phía đông và tây nam của Bồn địa Tứ Xuyên; phía tây và bắc của Trùng Khánh. Mưa lớn cũng đã giúp hệ thống thủy điện của Tứ Xuyên khôi phục sản lượng.

AP dẫn thông báo của CCTV cho biết điện năng tại Tứ Xuyên dùng cho thương mại và công nghiệp đã được “phục hồi hoàn toàn”. Khi nhiệt độ hạ, nhu cầu sử dụng điều hòa của các hộ gia đình cũng giảm xuống. Các cơn mưa cũng đang lấp đầy hồ chứa thủy điện.

Sản lượng thủy điện đã tăng 9,5% từ mức thấp nhất, đồng thời nhu cầu sử dụng năng lượng của các hộ gia đình đã giảm 28%, từ mức đỉnh 470 triệu kilowatt giờ (KWh) xuống chỉ còn 340 triệu KWh.

Minh Quang