|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc: Trang trại nuôi heo sử dụng vắc-xin bất hợp pháp có thể bị phạt tới hơn 660 triệu đồng

14:32 | 23/11/2019
Chia sẻ
Các trang trại nuôi heo bị phát hiện sử dụng vắc-xin bất hợp pháp sẽ bị trừng phạt, khi Trung Quốc đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn khủng hoảng dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Yang Zhenhai, người đứng đầu văn phòng chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, các loại vắc-xin tự chế, thử nghiệm và nhập khẩu nhằm chống lại virus tả heo châu Phi đều bị cấm, và có nguy cơ gây nguy hiểm an toàn sinh học cho ngành công nghiệp thịt heo lớn nhất thế giới.

"Các trang trại sử dụng những loại vắc-xin này sẽ không thể ngăn chặn bệnh dịch một cách hiệu quả và họ có thể khiến nó lây lan rộng hơn, điều mà chúng tôi nhận định là rất nghiêm trọng", ông Yang cho biết. 

Bộ sẽ trừng phạt những người sử dụng, sản xuất hoặc bán các sản phẩm này, ông nói thêm. Cụ thể, những người bị kết tội có thể phải chịu trách nhiệm về khoản tiền phạt lên tới 200.000 nhân dân tệ (tương đương gần 662 triệu đồng).

Một đường dây nóng của bộ để công dân báo cáo những trường hợp bùng phát bất thường sẽ trao thưởng tiền mặt 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). 

Theo Bloomberg, những biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch tả heo châu Phi, nguyên nhân khiến đàn heo Trung Quốc giảm hơn một nửa xuống dưới 200 triệu con kể từ trường hợp đầu tiên được báo cáo vào tháng 8 năm ngoái, ước tính từ Rabobank trong tháng này cho biết.

Một số viện nghiên cứu trong nước đang tiến hành nghiên cứu về vắc-xin, nhưng vẫn ở giai đoạn tiền lâm sàng, trong khi sự an toàn của các sinh vật biến đổi gen được đánh giá. 

Mặc dù chưa có sự chấp thuận nào cho thử nghiệm thực địa, Bộ đang thúc đẩy sự phát triển của những nghiên cứu để đảm bảo sản xuất các loại chủng ngừa an toàn, hiệu quả và chất lượng cao, ông Yang cho hay.

Vắc-xin thử nghiệm trái phép chống virus tả heo châu Phi đã được sử dụng để tiêm cho hàng triệu con heo ở Trung Quốc, tạo ra sự hỗn loạn vì mức độ hiệu quả khác nhau, Caixin báo cáo vào tuần trước.

Lyly Cao