|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc thặng dư thương mại gần 42 tỉ USD trong tháng 5, cao gấp đôi dự đoán

10:40 | 10/06/2019
Chia sẻ
Vào hôm 10/6, Trung Quốc cho biết thặng dư thương mại tháng 5 của nước này là 41,65 tỉ USD, cao hơn đáng kể so với dự kiến trong bối cảnh tình trạng bế tắc thương mại giữa Washington và Bắc Kinh kéo dài.
Trung Quốc thặng dư thương mại gần 42 tỉ USD trong tháng 5, cao gấp đôi dự đoán - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Theo CNBC, các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters trước đó đã dự đoán tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 5 là 20,5 tỉ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, giá trị xuất khẩu tính bằng đồng USD của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 5 tăng 1,1%, trong khi nhập khẩu giảm 8,5%. Số liệu này trái ngược với dự đoán của các nhà kinh tế tham gia khảo sát bởi họ từng dự đoán xuất và nhập khẩu tính bằng USD đều giảm 3,8% so với cùng kì năm ngoái.

Tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 4 là 13,8 tỉ USD, thấp hơn nhiều sô với mức dự báo 35 tỉ USD, theo dữ liệu hải quan. Chênh lệch này xuất hiện một phần là do nhập khẩu tăng bất ngờ lên 4%, trong khi xuất khẩu giảm 2,7%.

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị đình trệ sau khi Tổng thống Trump vào tháng trước quyết định tăng thuế đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ông Trump còn đe dọa rằng Mỹ sẽ áp thêm thuế quan, mà theo Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Tổng thống Mỹ "sẽ vô cùng hạnh phúc" nâng thuế quan đối với Trung Quốc nếu cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình không diễn ra tốt đẹp.

Yên Khê