|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc sẽ miễn thuế nhập khẩu thường xuyên hơn cho nông sản Mỹ

08:14 | 18/12/2019
Chia sẻ
Trung Quốc sẽ cho phép người mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ được miễn thuế trả đũa một cách thường xuyên hơn sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Bloomberg trích nguồn thạo tin cho biết những đợt miễn thuế đã được đưa ra trước đây, tuy nhiên, hiện tại, ưu đãi này sẽ được cung cấp thường xuyên hơn.

Động thái này sẽ giảm thiệt hại cho các công ty Trung Quốc mua các hàng hóa Mỹ nhưng vẫn đang chịu thuế thương mại trả đũa và theo đó giúp Bắc Kinh đáp ứng bất kì cam kết nào mà họ đã đưa ra như một phần của thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh mối quan tâm duy trì cam kết đối với bất kì hiệp ước nào để thúc đẩy kết thúc cuộc chiến thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bắc Kinh cũng cần nhập khẩu nông sản từ nước ngoài để nuôi sống 1,4 tỉ người.

Điều này đã trở nên đặc biệt quan trọng trong năm qua khi dịch tả heo châu Phi phá hủy đàn heo của quốc gia châu Á.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Bắc Kinh đã cam kết chi tiết về nông nghiệp rằng họ sẽ mua thêm ít nhất 16 tỉ USD giá trị hàng hoá hàng năm, cùng với mức trước chiến tranh trước thương mại là 24 tỉ USD và nỗ lực mua tới 50 tỉ USD hàng năm. 

Tuy nhiên, các mục tiêu chi tiết đối với mỗi mặt hàng sẽ không được công khai, ông nói.

Hôm 15/12, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết quốc gia châu Á sẽ duy trì mức thuế trả đũa đối với đậu nành, thịt heo và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ sau thỏa thuận thương mại, nhưng vẫn tiếp tục cấp miễn trừ. 

Nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới đã đưa ra các đợt miễn thuế để mua lượng hạt có dầu cần thiết phục vụ sản xuất dầu ăn và thức ăn chăn nuôi.

Bộ Tài chính Trung Quốc không trả lời ngay lập tức một bản fax đề nghị bình luận về việc chuyển sang miễn thuế thường xuyên hơn hôm 17/12.

Ông Lighthizer hi vọng thỏa thuận thương mại dài 86 trang sẽ được kí bởi ông và người đồng cấp, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, vào đầu tháng 1/2020 tại Washington và sau đó công bố công khai. 

Luật sư của cả hai bên sẽ xem xét thỏa thuận trước khi kí, và ông Lighthizer dự kiến thoả thuận sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày kí.

Trong nỗ lực giảm bớt lo ngại của các quốc gia khác cung cấp nông sản cho Trung Quốc, ông Ning Jizhe, phó chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, nhấn mạnh việc tăng mua nông sản sẽ tuân thủ các qui tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

"Sự gia tăng thương mại Trung Quốc - Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của các đối tác thương mại khác", ông nói. 

Xuất khẩu đậu nành Brazil đến Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu.

Lyly Cao