|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc sẵn sàng phản ứng với mọi kết quả từ cuộc đàm phán thương mại với Mỹ

18:49 | 09/05/2019
Chia sẻ
Bắc Kinh đã chuẩn bị để đối phó với Mỹ về thương mại, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 9/5.
Trung Quốc sẵn sàng phản ứng với mọi kết quả từ cuộc đàm phán thương mại với Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi gặp song phương ở hội nghị G20 tại Buenos Aires, Argentina hồi tháng 12/2018. Ảnh: AP photo.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đội của ông đã có mặt tại Mỹ vào thứ Năm (9/5) và thứ Sáu (10/5) cho vòng đàm phán thứ 11 về các vấn đề thương mại.

Hôm 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tăng thuế quan lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc lên 25% vào thứ Sáu (10/5), vì các cuộc đàm phán thương mại không có tiến triển.

Đồng thời phía Trung Quốc đã chuẩn bị phản ứng với mọi kết quả, CNBC trích lời ông Gao Feng, người phát ngôn Bộ Thương mại cho biết. Ông Gao có bài phát biểu tại buổi họp báo hàng tuần hôm thứ Năm (9/5).

Ông cũng hi vọng Mỹ và Trung Quốc có thể giải quyết các vấn đề thương mại thông qua đối thoại, không phải hành động đơn phương. 

Chủ nhật (5/5), ông Trump đăng tải trên Twitter rằng thuế quan sẽ được đánh lên 325 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian ngắn, theo đó áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng phản ứng với mọi kết quả từ cuộc đàm phán thương mại với Mỹ - Ảnh 2.

"Nguyên nhân Trung Quốc rút lại các điều kiện và nỗ lực đàm phán lại Thỏa thuận Thương mại là HI VỌNG họ có thể đàm phán với Joe Biden hay bất kì ai từ đảng Dân chủ yếu đuối, và theo đó tiếp tục 'cuỗm đi' (500 tỉ USD mỗi năm) của Mỹ trong những năm sắp tới ...", ông Trump cho biết trong đăng tải đầu tiên trên Twitter.

Trung Quốc sẵn sàng phản ứng với mọi kết quả từ cuộc đàm phán thương mại với Mỹ - Ảnh 3.

"... Đoán xem, điều đó sẽ không xảy ra! Trung Quốc vừa cho biết Phó Thủ tướng của họ đang trên đường tới Mỹ để đạt một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem, nhưng tôi rất hài lòng với hơn 100 tỉ USD thuế quan mỗi năm Bộ Tài chính Mỹ thu được ... tuyệt vời cho Mỹ, không tốt cho Trung Quốc", ông Trump viết trong tweet thứ hai.

Trả lời câu hỏi của CNBC về phản ứng của Trung Quốc và tác động của những mức thuế bổ sung trên, ông Gao cho biết: "Chúng tôi đã giải thích rất nhiều lần rằng thuế quan không phải cách để giải quyết vấn đề".

Ông lưu ý, các công ty Mỹ và nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thuế quan này, và không bình luận về tác động trực tiếp của thuế quan đối với nền kinh tế thế giới. 

Ngoài ra, ông Gao đã thừa nhận trong một báo cáo công bố tại buổi họp báo hôm 9/5 rằng với việc các tổ chức quốc tệ hạ triển vọng của họ đối với thương mại toàn cầu, chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ đối mặt với áp lực giảm. 

Bắc Kinh vẫn khá kín tiếng về phản ứng của họ với mối đe dọa thuế quan mới nhất của ông Trump, gồm cả bình luận của tổng thống Mỹ vào sáng này thứ Năm (9/5) theo giờ Bắc Kinh, rằng Trung Quốc phá thỏa thuận. 

Hôm 8/5, Reuters trích nguồn thạo tin cho biết tuần trước, phía Trung Quốc đã thay đổi gần như toàn bộ nội dung các nhà đàm phán thương mại thống nhất trước đó.

Bộ Thương mại Trung Quốc không công bố tuyên bố về các biện pháp đối phó cho tới cuối ngày 8/5 theo giời địa phương, khoảng ba ngày sau các đăng tải trên Twitter của ông Trump. 

Lyly Cao