|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bắc Kinh sẵn sàng trả đũa thuế quan của Mỹ

08:05 | 09/05/2019
Chia sẻ
Thứ Tư (8/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn lòng duy trì thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu Trung Quốc khi hai quốc gia chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới trong nỗ lực giải cứu một thoả thuận thương mại lung lay và thuế quan Mỹ tăng mạnh.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố thuế quan đánh lên 200 tỉ USD giá trị hàng hoá Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% vào lúc 12h01 (giờ địa phương) ngày thứ Sáu (10/5), thời điểm diễn ra cuộc đàm phán hai ngày giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và các quan chức thương mại hàng đầu của ông Trump tại Washington.

Phản ứng với thông báo này, Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa nếu thuế quan tăng. 

"Trung Quốc rất lấy làm tiếc nếu biện pháp thuế quan của Mỹ được triển khai, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết", Bộ Thương mại Trung Quốc đăng tải trên trang web của mình.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã vướng vào cuộc chiến thuế quan kể từ tháng 7/2018 vì những yêu cầu của Mỹ để cường quốc châu Á áp dụng các thay đổi về chính sách, theo đó bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và khiến thị trường Trung Quốc dễ tiếp cận hơn đối với công ty Mỹ. 

Gần đây, kì vọng về việc đạt được một thoả thuận gia tăng nhưng sự rạn nứt sâu sắc về nội dụng của thỏa thuận được đề xuất đã xuất hiện vào cuối tuần trước.

Reuters, trích dẫn các nguồn tin chính phủ Mỹ và nguồn tin riêng, hôm thứ Tư (8/5) cho biết Trung Quốc đã rút lại gần như tất cả nội dung của bản dự thảo thoả thuận thương mại, đe dọa sẽ thổi bay các cuộc đàm phán và khiến ông Trump phải ra lệnh tăng thuế.

Hôm 8/5, ông Trump, người đã thực hiện các chính sách bảo hộ như một phần trong chương trình nghị sự "nước Mỹ đầu tiên", đã cảnh báo Trung Quốc rằng họ đã nhầm nếu hi vọng trì hoãn một thỏa thuận thương mại cho đến khi đảng Dân chủ kiểm soát Nhà Trắng.

"Lý do khiến Trung Quốc rút lại và cố gắng đàm phán lại Hiệp định Thương mại là hi họnhọ sẽ có thể đàm phán với ông Joe Biden hoặc một trong những thành viên rất yếu của đảng Dân chủ", ông Trump đã đăng tải trên Twitter vào thứ Tư (8/5).

Lyly Cao