|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc: Một phụ nữ tái nhiễm COVID-19 sau 6 tháng bình phục

12:06 | 13/08/2020
Chia sẻ
Người phụ nữ 68 tuổi từng mắc COVID-19 vào tháng 2. Tuy nhiên vào ngày 9/8, sau 6 tháng hồi phục, người này lại có kết quả xét nghiệm tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Tân Hoa Xã, bệnh nhân mắc COVID-19 là một phụ nữ 68 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. 

Bệnh nhân này nhập viện ngày 9/8 do bị ốm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Kinh Châu cho biết.

Trước đó, bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 vào tháng 2 nhưng đã bình phục. Người đứng đầu trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Kinh Châu khẳng định, đây không phải trường hợp mắc COVID-19 mới.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị cách li. Tất cả những người tiếp xúc với với bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khu vực nơi bệnh nhân sinh sống cũng đã được khử trùng kĩ lưỡng.

Theo WHO, tính đến ngày 13/8, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng có 84.765 nhiễm COVID-19, tổng số ca tử vong là 4.634 trường hợp.

Trong đó, riêng trong hôm 13/8 đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới, giảm 25 ca nhiễm so với ngày hôm trước. 11/19 ca nhiễm mới là những người nhập cảnh Trung Quốc.

Theo Reuters, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết, ngày 12/8, nước này ghi nhận 20 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng.

Minh Hằng