|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh cho công dân từ 36 quốc gia châu Âu

16:53 | 12/08/2020
Chia sẻ
Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh cho công dân từ 36 quốc gia châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh. Tuy nhiên, việc tìm mua vé máy bay là không dễ dàng khi các đường bay quốc tế giảm mạnh do COVID-19, đồng thời giá vé cũng tăng vọt.

Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh cho công dân từ 36 quốc gia châu Âu, sau nhiều tháng nước này đóng cửa biên giới và cắt giảm các chuyến bay để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt. 

Trước đó, hầu như tất cả công dân nước ngoài đều bị cấm nhập cảnh khi Bắc Kinh áp đặt các hạn chế vào tháng 3, ngay cả những người có giấy phép cư trú hoặc lao động Trung Quốc. 

Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh cho công dân từ 36 quốc gia châu Âu - Ảnh 1.

Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Thiên Hà, Vũ Hán, Trung Quốc đầu tháng này. (Ảnh: AFP).

Nhưng trong hôm nay, theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin (Đức), Trung Quốc cho biết họ sẽ nới lỏng một số yêu cầu đối với những người châu Âu đang mong muốn được tái nhập cảnh. Theo đó, các qui định mới sẽ cho phép người mang hộ chiếu châu Âu từ 36 quốc gia gồm Pháp, Đức và Anh, có giấy phép cư trú hợp lệ có thể nộp đơn xin thị thực Trung Quốc mà không cần thư mời.

Những người tái nhập cảnh Trung Quốc phải xin cấp lại thị thực, vì các giấy tờ thông hành được cấp trước đại dịch đã bị vô hiệu. Trước đây, Trung Quốc chỉ cho phép một số ít lao động nước ngoài có tay nghề cao trở về với thư mời chính thức đặc biệt. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố được công bố hôm 10/8 rằng những người mang hộ chiếu châu Âu đủ tiêu chuẩn sẽ được phép "xin thị thực Trung Quốc miễn phí". 

Bất cứ ai đến từ nước ngoài vẫn phải xét nghiệm COVID-19 và cách li 14 ngày. Việc tìm mua vé máy bay cũng sẽ là một điều khó khăn sau khi Bắc Kinh ra lệnh giảm mạnh các đường bay quốc tế vào cuối tháng 3 và giá vé tăng vọt. 

Một số hạn chế chuyến bay nghiêm ngặt này cũng đang dần được dỡ bỏ, với việc Air France được phép khai thác ba chuyến bay hàng tuần giữa Trung Quốc và Pháp từ cuối tháng 8. 

Trung Quốc đã kiểm soát phần lớn sự lây lan của COVID-19 sau khi dịch bệnh này xuất hiện lần đầu vào cuối năm ngoái, nhưng đã xuất hiện các cụm dịch bùng phát nhỏ lẻ ở một số địa phương trong những tháng gần đây.

Như Ý