|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm công ước Vienna khi hạn chế các nhà ngoại giao

22:29 | 17/10/2019
Chia sẻ
Trong một buổi họp thường kì ở Bắc Kinh hôm 17/10, ông Cảnh Sảng - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hành động hạn chế đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ là vi phạm Công ước Vienna, đồng thời yêu cầu Mỹ phải sửa chữa sai lầm, rút lệnh hạn chế này.

Trong khi đó, ông Cao Phong - phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang hợp tác chặt chẽ với quan chức đàm phán Mỹ để soạn thảo nội dung thỏa thuận thương mại giai đoạn một và cũng đã bắt đầu thảo luận về giai đoạn tiếp theo.

China-US-kVdE--621x414@LiveMint

Ông Cao Phong - phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post)

Bắc Kinh yêu cầu loại bỏ toàn bộ thuế quan bổ sung

Phát biểu trong một buổi họp báo, phát ngôn viên Cao Phong cho biết: "Hai bên đang trong quá trình tham vấn về nội dung thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu, đồng thời thảo luận để sắp xếp công việc cho giai đoạn sau".

Nhắc lại quan điểm chính của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, ông Cao Phong khẳng định mục đích của Bắc Kinh là chấm dứt tranh chấp và loại bỏ toàn bộ thuế quan.

"Vị thế, nguyên tắc và mục tiêu của Trung Quốc trong quá trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung chưa bao giờ thay đổi", CNBC dẫn lời phát ngôn viên Cao Phong cho biết. "Mục tiêu cuối cùng của hai bên khi đàm phán là chấm dứt chiến tranh thương mại và hủy bỏ toàn bộ thuế quan bổ sung. Điều này tốt cho Trung Quốc, Mỹ cũng như cả thế giới".

Vào cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho hay Trung Quốc đã đồng ý với thỏa thuận thương mại một phần "rất to lớn" và hai bên sẽ soạn thảo nội dung trong khoảng ba tuần.

Ông cũng khẳng định thỏa thuận giai đoạn một này sẽ giải quyết các mối quan tâm về sở hữu trí tuệ và dịch vụ tài chính, bên cạnh đó Trung Quốc sẽ mua khoảng 40 - 50 tỉ USD nông sản Mỹ.

Trong bài phát biểu hôm 17/10, ông Cao Phong không xác nhận chính xác khối lượng nhưng nhấn mạnh doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản Mỹ dựa theo nhu cầu của thị trường trong nước và giá cả trên thị trường quốc tế.

Còn Wall Street Journal (WSJ) hôm 16/10 đưa tin, thỏa thuận "rất lớn" của ông Trump dường như quá mơ hồ, đặc biệt là lời hứa tăng cường mua nông sản Mỹ của Trung Quốc.

WSJ nhận định việc thiếu khung thời gian cùng khối lượng thu mua cụ thể làm tăng tính thiếu chắc chắn của thỏa thuận thương mại. Hơn nữa, 50 tỉ USD cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử mà Trung Quốc đã chi cho các giao dịch mua nông sản.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Động thái của Mỹ vi phạm điều 25 Công ước Vienna

Còn vào ngày 16/10, CNBC đưa tin Mỹ đã đề nghị các nhà ngoại giao Trung Quốc phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi gặp gỡ các quan chức liên bang và địa phương.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái này là nhằm đáp trả việc các nhà ngoại giao Mỹ không thể gặp nhiều quan chức và nhà nghiên cứu của Trung Quốc. Bộ này khẳng định động thái của Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng đến 50 cuộc họp của quan chức Mỹ ở Trung Quốc mỗi tuần, theo Bloomberg.

de729e66-33ae-11e9-b09f-892c410303c7_image_hires_083323

Phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Ảnh: CNBC)

Phản hồi sự việc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết: "Theo điều 25 của Công ước Vienna, nước chủ nhà phải dành mọi điều kiện để cơ quan đại diện thực hiện các chức năng của họ. Tuy nhiên, phía Mỹ đang làm điều ngược lại".

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 17/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh: "Trung Quốc đã liên tục hỗ trợ các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở đất nước chúng tôi hoạt động bình thường và cung cấp cơ sở cần thiết".

"Việc Mỹ nói Trung Quốc hạn chế hoạt động ngoại giao của họ ở Trung Quốc là không có căn cứ. Chúng tôi yêu cầu Mỹ sửa chữa sai lầm, rút lại quyết định có liên quan và hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ", Bloomberg dẫn lời ông Cảnh Sảng.

Yên Khê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.