|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc cáo buộc Mỹ có hành vi 'bắt nạt' trong các cuộc đàm phán thương mại

22:39 | 17/05/2019
Chia sẻ
Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đã "bắt nạt" quốc gia châu Á trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Donald Trump và Mỹ đã làm leo thang các cuộc đàm phán thương mại với hành vi bắt nạt và là lý do khiến đàm phán sụp đổ, hãng Tân Hoa xã trích lời người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (16/5).

"Hai bên đã có cuộc thảo luận cởi mở và mang tính xây dựng trong vòng đám phán thứ 11 giữa các nhà tư vấn kinh tế và thương mại cấp cao Trung Quốc và Mỹ", ông Gao Feng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, cho hay. 

"Tuy nhiên, đáng tiếc là phía Mỹ đã đơn phương leo thang tranh chấp thương mại, dẫn đến những thất bại nghiêm trọng trong đàm phán".

Mỹ và Trung Quốc đã vướng vào một cuộc tranh chấp thương mại trong hơn một năm, nhưng cuộc chiến thương mại đã leo thang kể từ đầu tháng 5. 

Ông Trump đã tăng thuế đối với 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc hôm 10/5 và Trung Quốc đã trả đũa vào thứ Hai (13/5) với thuế quan đánh lên 60 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những mức thuế tiềm năng mới, vì ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế bổ sung lên 300 tỉ USD giá trị nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ buộc phải đáp trả, ông Gao nói, mặc dù Trung Quốc luôn tin tăng thuế không phải là giải pháp cho các xung đột thương mại.

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ sửa chữa những sai lầm càng sớm càng tốt để tránh gây thiệt hại nặng nề hơn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai quốc gia và khiến nền kinh tế toàn cầu lao dốc", ông Gao nói.

Đầu tuần, thị trường Mỹ lao dốc vì tin tức thương mại nhưng các chỉ số chính đã phục hồi vào thứ Năm (16/5) và mở cửa ở mức thấp trong ngày thứ Sáu (17/5), theo CNBC.

Lyly Cao