Qua kiểm tra 3 máy POS thu giữ được tại cửa hàng xảy ra vụ “chặt chém” du khách Trung Quốc hơn 70 triệu đồng cho 1,9 kg tam thất vào tối 25.4.2018, các lực lượng chức năng phát hiện hàng chục ngàn NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng) đã được chuyển về Trung Quốc qua hệ thống mạng. Vụ việc cho thấy có muôn vàn cách trốn thuế trong hệ thống các cửa hàng phục vụ du khách, nhất là khách Trung Quốc tại Quảng Ninh.
Chính phủ Thái Lan muốn kiểm soát thị trường tiền ảo non trẻ tại nước này và có kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tiền ảo cho mục đích rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động phạm pháp khác.
Các hoạt động kinh doanh không hóa đơn, hộ kinh doanh, giao dịch tiền mặt, dự trữ tiền vàng, đá quý hay giao dịch ngoại hối ngầm, buôn lậu, trốn thuế bằng đường xuất nhập khẩu tiểu ngạch... đều có thể gọi là nền kinh tế ngầm hay phi chính thức.
Cơ quan thuế khẳng định bà D. kinh doanh mỹ phẩm qua mạng bị truy thu 9,1 tỉ đồng đã có hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức xử lý hình sự và có tình tiết giảm nhẹ nên chỉ bị truy thu và xử phạt.
Hôm 5/12, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách đen gồm 17 thiên đường thuế, và một danh sách “xám” gồm 44 quốc gia và vùng lãnh thổ cần phải đưa ra các biện pháp để giải quyết tình trạng trốn thuế, nhưng dừng việc đưa ra các lệnh trừng phạt.
Ai cũng thấy cần chống lại các chiêu thức né thuế, trốn thuế bằng cách dựa vào những nơi cho phép giảm thuế kiểu biệt đãi. Nhưng ngăn chặn việc đó không hề dễ dàng. Ví dụ từ Liên minh châu Âu.
Trước thông tin Trung Quốc tuồn thép vào Việt Nam rồi xuất tiếp sang Liên minh Châu Âu (EU) để trốn thuế chống bán phá giá (CBPG), ông Nguyễn Văn Sưa, phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), cho biết hiệp hội chưa nhận được thông tin chính thức về việc này.
Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường quản lý thuế với các cơ sở kinh doanh hàng xách tay và báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 30/11.
Trung Quốc bị cáo buộc đã chuyển thép qua Việt Nam để lấy danh “Made in Vietnam” xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) nhằm trốn thuế chống bán phá giá.
Theo loạt bài điều tra của hãng tin CBC, Canada có tới gần 3.300 công ty và cá nhân có tên trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise", trong đó có một số tên tuổi lớn.