Sau động thái chìa "cành ô liu" với Hàn Quốc, lãnh tụ Triều Tiên một lần nữa thể hiện thiện chí muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước cũng như tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp thống nhất hai miền Triều Tiên.
Thế giới đang tiến gần đến khủng hoảng và tình trạng “suy thoái địa chính trị” trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang khiến nước Mỹ bị chia rẽ và đe dọa trật tự thế giới, hãng tư vấn Eurasia Group cảnh báo.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh bài phát biểu chào năm mới của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ liên Triều.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến năm 2017 thành công vượt mong đợi, âm thầm củng cố vị thế cả trong và ngoài nước trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khiến thế giới “dậy sóng” với các dòng cập nhật Twitter của mình.
Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, quốc gia này không xuất khẩu các sản phẩm từ dầu sang Triều Tiên trong tháng 11, rõ ràng đã vượt quá các biện pháp trừng phạt Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra hồi đầu năm nay nhằm hạn chế xuất khẩu dầu vào Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Rex Tillerson ngày 12/12 cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên, một động thái nhượng bộ của Mỹ đối với chính quyền ông Kim Jong Un sau vụ thử tên lửa hai tuần trước.
Hôm thứ Tư (29/11), các phương tiện truyền thông của Triều Tiên đã xác nhận vụ phóng thử tên lửa mới nhất của quốc gia này là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ.
Với tin tức và sự kiện được chia sẻ ngay lập tức trong vòng 24 giờ thông qua các trang mạng xã hội, có vẻ như thế giới vẫn luôn trong trạng thái không ngừng chuyển động.
Theo ông John Hardy, người đứng đầu phòng chiến lược tiền tệ tại Saxo Bank, sự kết hợp giữa các áp lực địa chính trị có thể kết thúc vai trò là đồng tiền dự trữ của thế giới đối với USD.
Giới chức Bình Nhưỡng mới đây cho đặt các dãy xe đạp đầu tiên gần các bến xe bus và tàu điện, nằm trong kế hoạch phát động phong trào "chia sẻ xe đạp" để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, theo hãng thông tấn Ấn Độ UPI và kênh truyền hình nhà nước China Global của Trung Quốc.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump và tuyên bố việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa tới lục địa Mỹ là điều “không thể tránh khỏi”.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (18/9), yen Nhật giảm trong phiên giao dịch sớm trên thị trường châu Á sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, có thể kêu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn vào tháng 10, để củng cố sức mạnh của ông khi giải quyết căng thẳng với Triều Tiên.
Giá vàng vượt ngưỡng 1.300 USD vào tuần trước và đang trong đà tăng ổn định khi căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên tiếp tục leo thang. Một số chuyên gia thị trường đang dự đoán giá vàng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.