|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới có thể tạo ra nguồn năng lượng giá rẻ hơn than

13:35 | 30/09/2019
Chia sẻ
Trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất trên thế giới của nước Anh trong thập kỉ tới có thể sẽ tạo ra năng lượng giá rẻ hơn so với đốt than, theo Bloomberg.
coi-xay-gio

Trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới có thể tạo ra nguồn năng lượng giá rẻ hơn than. Ảnh minh họa

Một số dự án điện gió ngoài khơi đã giành được hợp đồng bán điện trong một phiên đấu giá tại Anh. Tuy nhiên mức giá 39,65 pound/MWh (tương đương 49,7 USD) được cam kết trong hợp đồng thấp hơn 31% so với mức giá trong cuộc đấu giá tương tự 2 năm trước.

Sự sụt giảm về giá đã chứng tỏ các trang trại điện gió ngoài khơi, dự án mà chỉ một vài năm trước đây được cho là đắt đỏ hơn các lò phản ứng hạt nhân, đang thay đổi nền kinh tế năng lượng trên toàn thế giới.

Ngành năng lượng đang lên kế hoạch chi 450 tỉ USD đến năm 2030 cho việc tăng gấp 8 lần công suất, theo BloombergNEF.

Dự án từ các nhà phát triển gồm SSE Plc, Equinor ASA và Innogy SE đã giành được các hợp đồng mua điện gió ngoài khơi sẽ có khả năng tạo ra tới 5,5 GW điện, chính phủ Anh cho biết.

Trong đó, một dự án hợp tác giữa SSE và Equinor đã được thực hiện để xây dựng công viên điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới ngoài bờ biển phía đông nước Anh.

"Kết quả đấu giá ngày 19/9 cho thấy giá điện gió ngoài khơi phù hợp với mức giá điện đang cạnh tranh với các nhà máy nhiên liệu hóa thạch hiện tại, chứ chưa nói đến nhiên liệu hóa thạch mới", bà Deepa Venkateswaran, chuyên gia phân tích tại Sanford C. Bernstein & Co, London nhận định.

Bà cho biết thêm trong phiên đấu giá tiếp theo vào năm 2021, giá điện có thể thấp hơn nhiều so với mức giá các nhà máy nhiên liệu hóa thạch hiện có.

uk

Giá điện gió giảm qua từng năm. Ảnh: Bloomberg

Một trong những khu vực chiến thắng tại phiên đấu giá là Dogger Bank, nằm ngoài khơi bờ biển Yorkshire.

Ba dự án của Equinor và SSE đã được phê duyệt trong khu vực này với tổng công suất 3,6 GW. Một dự án với công suất 1,4 GW khác do Innogy phát triển cũng đã được phê duyệt trong cùng khu vực.

Thành công của Equinor tại buổi đấu giá là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi để trở thành một công ty năng lượng lớn so với một công ty chỉ tập trung vào dầu khí.

Công ty trực thuộc nhà nước Na Uy mục tiêu đầu tư tới 20% vốn vào các giải pháp năng lượng mới trong năm 2030.

"Những dự án như khu vực Dogger Bank hỗ trợ rất nhiều cho nền kinh tế, khiến chúng tôi trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi trên toàn cầu", theo ông Pal Eitrheim, phó chủ tịch điều hành Equinor về các giải pháp năng lượng mới.

Khả năng chiến thắng của SSE sẽ đẩy nhanh sự chuyển đổi của công ty này từ một công ty năng lượng truyền thống sang một công ty tập trung vào năng lượng tái tạo và lưới điện.

Công ty Scotland đã đồng ý bán doanh nghiệp cung ứng nội địa tại Anh của mình cho Ovo Energy.

Các thỏa thuận cung cấp cho dự án của người mua được bảo đảm thông qua cơ chế hợp đồng chênh lệch. Nếu tỉ lệ bán buôn thấp hơn giá đặt, chính phủ trả cho nhà phát triển khoản chênh lệch và ngược lại.

Giá điện giao tháng 10 của Mỹ đang giao dịch ở mức 42,05 pound/MWh, giảm 34% trong năm nay.

Ngay cả khi năng lượng gió không phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ, các hợp đồng vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.

Vòng đấu giá tiếp theo của Anh sẽ diễn ra vào năm 2021.

Ngày 18/9, Crown Estate cho biết có kế hoạch mở cuộc đấu giá trong một thập kỉ cho các địa điểm xung quanh bờ biển Anh có thể thu hút tới 20 tỉ bảng Anh đầu tư vào điện gió ngoài khơi.

Các hợp đồng cũng tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án điện gió

Đầu năm nay, Iberdrola đã bán cổ phần trong dự án điện gió East Anglia One với công suất 714 MW cho Macquarie Group với giá 1,63 tỉ bảng Anh.

Các dự án có sự ủng hộ của thỏa thuận mua hàng được chính phủ hỗ trợ thường hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư do giá được bảo đảm.

Innogy có thể sẽ bán cổ phần trong dự án phát triển trang trại điện gió ngoài khơi Sofia với công suất 1,4 GW ở khu vực Dogger Bank, theo Richard Sandford, giám đốc công ty quản lý tài sản và đầu tư ra nước ngoài Innogy.

Công ty này chưa quyết định bán bao nhiêu cổ phần, nhưng dự định sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào năm tới. SSE cũng cho biết sẽ tìm cách bán cổ phần trong một dự án có công suất 454 MW ở Scotland mà họ đã giành được hợp đồng trong cuộc đấu giá.

Ngọc Ánh

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.