Nghị định 272 quy định doanh nghiệp muốn khảo sát dự án điện gió ngoài khơi phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 1 tỷ đồng đối với mỗi MW điện gió ngoài khơi và cần đáp ứng các yêu cầu về vốn chủ sở hữu để bán điện lên hệ thống quốc gia.
Việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253 sẽ tránh trường hợp nhà đầu tư/đơn vị khảo sát đề xuất cùng một dự án điện gió ngoài khơi trong quy hoạch phát triển điện lực hoặc cùng một dự án điện gió ngoài khơi nhưng có nhiều đơn vị khảo sát đề xuất tại các vị trí, khu vực biển khác nhau.
Trong tháng 5, nhiều chính sách liên quan đến kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực.
Đại diện Cục Điện lực cho biết vấn đề của việc phát triển xe điện không nằm ở lượng điện tiêu thụ vì chiếm tỷ trọng không quá lớn. Mặt khác, việc đảm bảo hệ thống điện đáp ứng được công suất tức thời khi có lượng lớn xe điện cùng sạc nhanh một lúc cần phải được xem xét kỹ lưỡng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa giao quyền sử dụng gần 64.000 ha biển ở TP Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng cho hai Tập đoàn EVN và PVN để thực hiện khảo sát phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi.
Theo các chuyên gia, mỗi lần điều chỉnh tăng giá điện EVN đều gặp phải sự phản ứng tiêu cực từ dư luận xã hội. Nguyên nhân là do chưa có thị trường điện minh bạch và cạnh tranh dẫn đến người tiêu dùng bị bó buộc vào một nhà cung cấp duy nhất.
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án điện gió ngoài khơi giai đoạn 2025-2030 mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Từ giai đoạn 2031 - 2035, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền này.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy điện vào vận hành sớm 3 - 6 tháng, đồng thời có phương án xử lý nghiêm những đơn vị chậm hoặc không triển khai.
Bán Thủy điện Trường Phú và tăng nguồn thu từ Điện gió Tân Phú Đông 1/Điện gió VPL là nguyên nhân chính giúp lãi bán niên tăng vọt lên 771 tỷ đồng, cao hơn cả 3 năm trước đó cộng lại.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, sau phiên giảm mạnh ngày 13/7, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 14/7 và kiểm định vùng hỗ trợ 1.775 - 1.800 điểm.