Nếu bất cứ nhà đầu tư nào nghĩ rằng phần còn lại của năm 2022 không thể tồi tệ hơn giai đoạn nửa đầu năm, thì những diễn biến của quý 3 vừa qua chắc chắn chứng minh họ đã sai.
Chiều ngày 19/9, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về các điểm mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)
Theo TS. Trương Văn Phước, Nghị định 153 sửa đổi theo hướng thắt chặt hơn quy định về phát hành TPDN là để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu như nhà đầu tư "chịu chơi" với những loại tài sản không có tài sản không đảm bảo thì phải chấp nhận rủi ro.
Theo các chuyên gia, khó thể kỳ vọng nhiều vào tín dụng xanh của ngân hàng để khuyến khích phát triển bền vững, vì nó lệ thuộc vào rất nhiều thứ. Trong tương lai, trái phiếu xanh mới là kênh huy động vốn an toàn, hiệu quả của các doanh nghiệp này. Vì vậy, cần có quy định riêng cho loại trái phiếu này.
Theo Bộ Tài chính, bên cạnh nhiều công ty phát hành trái phiếu bất thường với lãi suất cao dù tình hình tài chính còn yếu cũng có hiện tượng nhà đầu tư cá nhân cố tình vi phạm để mua TPDN.
Theo TS. Đinh Thế Hiển, việc một số công ty trì hoãn trả nợ trái phiếu hoặc không trả được nợ sẽ gây ảnh hưởng đến ngân hàng và thị trường tài chính nhưng sẽ khó có nguy cơ gây khủng hoảng tài chính và vỡ nợ diện rộng của các nhà đầu tư cá nhân. Rủi ro này có thể được khoanh vùng và được các tổ chức chuyên nghiệp xử lý.
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm với lãi suất, đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2008 trong ngày 24/8, ở mức 2,959%, tăng so với mức 1,72% ghi nhận được hồi đầu tháng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi thông tin; trong đó nêu rõ, để tránh rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư, giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ, pháp luật quy định chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư là một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đã được cơ quan quản lý nhất là những nhà đầu tư cá nhân.
Một vài ngân hàng lớn tại Phố Wall đã bắt đầu hỗ trợ các giao dịch trái phiếu Nga trong những ngày gần đây, cho phép các nhà đầu tư cơ hội để thoái vốn khỏi loại tài sản được coi là “độc hại” tại phương Tây.
Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, hiện hai thị trường vốn lớn cho các doanh nghiệp là tín dụng và phát hành trái phiếu đều đang bị ách tắc khiến doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn về thanh khoản và dòng tiền kinh doanh.
CTCP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng - doanh nghiệp vừa bị UBCKNN xử phạt là đơn vị liên quan tới gia đình Chủ tịch Ngân hàng ACB, từng nổi lên năm 2019 với thương vụ huy động hơn 1.400 tỷ qua trái phiếu, gấp 280 lần vốn điều lệ với lãi suất lên đến 20%/năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.