|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM đã xuất hiện 5 biến chủng của COVID-19

09:12 | 09/07/2021
Chia sẻ
Trên địa bàn TP HCM hiện đã xuất hiện 5 loại biến thể của SARS-CoV-2. Trong đó, biến chủng từ Ấn Độ đang gây ra nhiều chuỗi lây nhiễm với tốc độ lây lan rất cao.

Tối 8/7, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, trên địa bàn TP HCM hiện đã xuất hiện 5 biến chủng của COVID-19. Cụ thể, qua giải mã trình tự gen ngành y tế ghi nhận các biến thể gồm loại đến từ châu Âu, Anh, Nam Phi, Uganda và biến chủng từ Ấn Độ (Delta). 

“Từ khi xuất hiện biến chủng Delta đến nay, trên địa bàn thành phố chưa phát hiện biến chủng khác của dịch COVID-19”, báo Tiền Phong dẫn lời bác sĩ Tâm. Đồng thời, bác sĩ Tâm cũng cho biết trong các biến chủng được ghi nhận, biến chủng Delta đang gây ra nhiều chuỗi lây nhiễm với tốc độ lây lan rất cao ở TP HCM và các tỉnh.

TP HCM đã xuất hiện 5 biến chủng của COVID-19 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một khu phong toả trên địa bàn Quận 12 trong sáng ngày 8/7. (Ảnh: VGP/Đình Nam).

Từ chuỗi lây nhiễm ở điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng do biến chủng Delta vào cuối tháng 4, tính đến tối ngày 8/7 trên địa bàn TP HCM đã phát hiện 9.066 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tại địa bàn tăng nhanh, TP HCM hiện đang áp dụng  giãn cách trên toàn Thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng trong 15 ngày. Đây là lần thứ hai TP HCM thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố. 

Nói về việc cách ly xã hội, trong cuộc họp trực tuyến sáng 8/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc thực hiện Chỉ thị 16 với TP HCM là một quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết và phù hợp trong lúc này, đã được cân nhắc kỹ lưỡng, trao đi đổi lại nhiều lần, theo báo Chính Phủ.

Thủ tướng cũng thông báo Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên vắc xin cho TP HCM và các địa phương trong khu vực. Tổ chức tiêm nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Cần nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn về biến chủng mới của virus để có đối sách ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao TP HCM và Bộ Y tế phối hợp các đơn vị xây dựng kịch bản đến 50.000 ca bệnh tại thành phố trong đợt bùng phát dịch để bố trí đủ nguồn lực đối phó. 

Sáng nay, TP HCM ghi nhận thêm 350 ca bệnh (BN 24460 - BN 24809). Trong đó, 307 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ. Về tiêm chủng, tính tới sáng nay, thành phố đã có 9.423 người được tiêm vắc xin COVID-19.

Như Ngọc