|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Ukraine tố cáo Nga ném bom vào bệnh viện

17:34 | 10/03/2022
Chia sẻ
Theo những cáo buộc từ chính phủ Ukraine, trong ngày 10/3 đã có ba bệnh viện, bao gồm bệnh viện phụ sản và nhi, dính bom từ các đợt không kích của Nga.

Theo AP, một vụ không kích vào bệnh viện phụ sản tại thành phố cảng Mariupol đã làm bị thương phụ nữ đang chuẩn bị sinh và vùi trẻ em trong đống đổ nát. Hai bệnh viện khác ở một thành phố nằm phía tây Kiev cũng bị trúng bom.

Tổng thống Ukraine tố cáo Nga tội ác "diệt chủng" - Ảnh 1.

Các nhân viên và tình nguyện viên cấp cứu Ukraine đưa một phụ nữ mang thai bị thương từ bệnh viện phụ sản bị hư hại do không kích ở Mariupol, Ukraine. (Ảnh: Evgeniy Maloletka/AP Photo).

Nhân chứng cho biết mặt đất tại nơi cách bệnh viện gần 2 km rung chuyển khi các vụ nổ xảy ra. Cửa kính và đa số mặt trước của một tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh sát và binh lính khẩn trương đến hiện trường để sơ tán nạn nhân, khiêng một người phụ nữ chảy máu với bụng bầu trên cáng băng qua những chiếc xe cháy rụi.

Một người phụ nữ khác vừa khóc vừa ôm chặt đứa con của mình. Trong sân bệnh viện xuất hiện một miệng hố nổ sâu ít nhất 5-6 mét.

Tổng thống Ukraine tố cáo Nga tội ác "diệt chủng" - Ảnh 2.

Hiện trường đổ nát từ vụ ném bom. (Ảnh: Evgeniy Maloletka/AP Photo).

Hội đồng thành phố Mariupol cáo buộc Nga ném bom vào bệnh viện phụ sản, phá hủy cơ sở y tế nơi trẻ em được chăm sóc. Vụ tấn công diễn ra trong khi phía Nga đồng ý 12 giờ ngừng bắn để người tị nạn có thể thoát khỏi thành phố.

Cảnh sát vùng Donetsk cho biết theo thông tin ban đầu, có ít nhất 17 người bị thương, trong đó có cả thai phụ và nhân viên y tế. Tổng thống Ukraine nói các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Phản ứng của thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phía Ukraine có “các vị trí chiến đấu” nằm trong khuôn viên bệnh viện. Nga liên tục đưa ra các cáo buộc về việc Ukraine sử dụng các địa điểm dân sự để tấn công quân đội Nga.

Vụ tấn công bị cộng đồng quốc tế lên án. Liên Hợp Quốc cho biết sẽ tiến hành “khẩn cấp” các “báo cáo gây chấn động”, và cho rằng cơ sở y tế, bệnh viện và nhân viên y tế “không bao giờ được trở thành mục tiêu”.

Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận đã có 18 vụ tấn công vào cơ sở y tế kể từ đầu cuộc xung đột tại Ukraine hơn hai tuần trước.

Ông Volodymir Nikulin, một quan chức cảnh sát khu vực đứng trong đống đổ nát, cho biết: “Hôm nay Nga đã phạm một tội ác rất lớn. Đó là một tội ác chiến tranh mà không có bất kỳ sự biện minh nào".

Thị trưởng Serhii Sukhomlyn cho biết tại Zhytomyr, thành phố có 260.000 người nằm phía tây Kiev, bom đã rơi xuống hai bệnh viện, một trong số đó là bệnh viện dành cho trẻ em. Tuy nhiên điều đáng mừng là không có thương tích.

Tổng thống Ukraine tố cáo Nga tội ác "diệt chủng" - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine tố cáo Nga phạm tội ác "diệt chủng" và kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn. (Ảnh: Văn phòng báo chí tổng thống Ukraine).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công ở Mariupol đã khiến trẻ em và những người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Bệnh viện dành cho trẻ em. Một bệnh viện phụ sản. Họ đã đe dọa Liên bang Nga như thế nào? ” Tổng thống Zelensky hỏi trong video phát trực tiếp.

Ông đã chuyển sang sử dụng tiếng Nga để nói: “Liên bang Nga là quốc gia kiểu gì vậy, quốc gia mà sợ bệnh viện, sợ bệnh viện phụ sản và phá hủy chúng?”

Ông Zelensky hối thúc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt thậm chí còn cứng rắn hơn, nhằm ngăn chặn Nga “tiếp tục cuộc diệt chủng này”.

WHO xác nhận đã có 10 người chết trong các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế và xe cứu thương kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken lên án "các cuộc tấn công vô lương tâm" của Nga trong một cuộc gọi với người đồng cấp Ukraine.

Minh Quang