|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump công kích ông Biden trong ngày Đại hội Đảng Dân chủ

14:26 | 18/08/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã tung ra một loạt đòn tấn công chống lại đối thủ Joe Biden trong các cuộc vận động được tổ chức đúng vào ngày khai mạc Đại hội Đảng Dân chủ 17/8.
Tổng thống Trump công kích ông Biden trong ngày đại hội Đảng Dân chủ  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump diễn thuyết trước những người ủng hộ. Ảnh: Bloomberg

Trong suốt ba bài phát biểu, ông Trump miêu tả ông Biden là một mối đe dọa đối với nước Mỹ. Ông còn đưa ra một loạt tuyên bố gây hiểu lầm hoặc phóng đại để thể hiện quan điểm của mình.

Tại Mankato, bang Minnesota, ông Trump gọi ông Biden là "con rối của những kẻ cực đoan cánh tả". Dù sự nghiệp của ông Biden được đánh dấu bởi sự ủng hộ đối với các chính sách ôn hòa, ông Trump vẫn tuyên bố cựu Phó Tổng thống Mỹ sẽ nghe theo phe những người có quan điểm tả khuynh cực đoan và biến nước Mỹ thành "một Venezuela với qui mô lớn".

Quan điểm chung của những người thuộc cánh tả là muốn chính phủ can thiệp sâu và giữ vị thế quan trọng trong nền kinh tế.

Ông Trump nói trước một đám đông tập trung gần một nhà chứa máy bay ở Mankato, Minnesota: "Họ là những kẻ phát xít. Không phải tất cả, nhưng một vài kẻ trong số họ là phát xít. Họ ngày càng tiến gần hơn tới việc đạt được mục đích. Chúng ta phải chiến thắng cuộc bầu cử này".

Nhằm cố gắng thể hiện bản thân là một người đấu tranh cho luật lệ và trật tự, ông Trump đã đưa ra vài lời phát biểu có khuynh hướng phân biệt chủng tộc.

Tại Wisconsin, ông Trump nói cựu Phó Tổng thống Joe Biden và đồng minh "muốn xóa bỏ các vùng ngoại ô bằng cách cho phép các quan chức Washington cực tả ép buộc việc xây dựng các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở mọi khu dân cư".

Cư dân nghèo thành thị Mỹ phần lớn là người da màu.

Tại Minneapolis, nơi diễn ra các cuộc biểu tình để chống lại sự tàn bạo của cảnh sát sau cái chết người đàn ông da đen George Floyd, ông Trump ca ngợi sở cảnh sát ở đây là "rất tốt". 

Ông còn nói thêm rằng "cảnh sát phải làm những gì họ cần" để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực. Ông Trump nói rằng những người theo Đảng Dân chủ đồng cảm với "những kẻ vi phạm pháp luật và bọn tội phạm."

"Tôi ở đây để giúp đỡ các bạn. Chúng tôi sẽ mang luật pháp và trật tự tới cộng đồng của bạn", ông Trump phát biểu tại Minneapolis.

Ông Trump cũng chỉ trích chính sách kinh tế của đối thủ Đảng Dân chủ, nói rằng ông Biden và bà Kamala Harris sẽ "tăng gấp đôi, gấp ba" gánh nặng thuế lên người Mỹ.

Kế hoạch của ông Biden sẽ giúp ngân sách Mỹ thu thêm được 3.670 tỉ USD trong 10 năm tiếp theo bằng cách tăng thuế đối với doanh nghiệp và những người giàu có nhất.

Tuy nhiên, số tiền này thậm chí còn chẳng bằng 1/10 thuế của người Mỹ, chưa nói đến gấp đôi hay gấp ba. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự kiến Mỹ sẽ thu về 47.000 tỉ USD tiền thuế trong 10 năm tới dựa theo chính sách hiện tại.

Ông Trump nói rằng nếu trở thành tổng thống, ông Biden sẽ nhốt người Mỹ "trong tầng hầm của họ suốt nhiều tháng trời" để kiểm soát COVID-19, dù ông Biden không hề đề xuất như vậy. 

Giang