|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại hội của ông Biden khai mạc với dàn khách mời nổi tiếng, quyết tâm hạ bệ Tổng thống Trump

08:11 | 18/08/2020
Chia sẻ
Hôm 17/8, Đảng Dân chủ đã khai mạc đại hội quốc gia trực tuyến với sự xuất hiện của 4 thành viên Đảng Cộng hòa bất đồng với ông Trump và cựu đối thủ Bernie Sanders của ông Joe Biden. Mục đích của sự kiện là kiếm phiếu bầu từ các cử tri muốn thấy Tổng thống Trump rời Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Cedric Richmond - đồng Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, phát biểu trước báo giới: "Có rất nhiều cử tri ngoài kia âm thầm bỏ phiếu cho ông Biden. Mục đích của sự kiện lần này là để họ biết chúng tôi ủng hộ họ và họ không hề đơn độc".

Ban đầu, đại hội của Đảng Dân chủ dự kiến tổ chức tại thành phố Milwaukee, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các bài phát biểu sẽ được phát trực tiếp từ nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Bloomberg cho biết, buổi đầu tiên trong chuỗi sự kiện kéo dài 4 đêm của Đảng Dân chủ đã lên đến đỉnh điểm với bài phát biểu của cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, có lẽ là nhân vật nổi tiếng nhất đảng này.

"Tôi hiểu Joe. Ông là một người cực kì tử tế, luôn đi theo niềm tin của bản thân. Joe biết lắng nghe. Ông ấy sẽ nói sự thật và tin tưởng vào khoa học", bà Michelle Obama chia sẻ trong video được thu hình sẵn do Đảng Dân chủ công bố.

Đại hội của ông Biden khai mạc với dàn khách mời nổi tiếng, quyết tâm hạ bệ Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Ông John Kasich - người từng cạnh tranh với ông Trump để trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2016 nhưng về sau đã bỏ cuộc. (Ảnh: Bloomberg)

Hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa xuất hiện hôm 17/8 đều chỉ trích Tổng thống Trump trong quá khứ.

Các tên tuổi đáng chú ý có cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich - người từng suýt trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2016; cựu Hạ nghị sĩ Susan Molinari; hai thành viên Đảng Cộng hòa từng ủng hộ bà Hillary Clinton năm 2016 là bà Meg Whitman - cựu lãnh đạo trong ngành công nghệ và bà Christine Whitman - cựu Thống đốc bang New Jersey.

"Nước Mỹ đáng lẽ có thể tốt đẹp hơn thế này", ông Kasich phát biểu. "Tôi biết với kinh nghiệm, trí tuệ và sự tử tế, ông Joe Biden có thể gắn kết chúng ta và giúp chúng ta tìm cách vực dậy nước Mỹ".

Ngoài ra, đêm sự kiện đầu tiên cũng sẽ tìm cách thể hiện sự đoàn kết của Đảng Dân chủ với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao thuộc cánh tiến bộ của đảng này như Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và cựu ứng viên, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Sau khi từ bỏ cuộc đua, ông Sanders cam kết sẽ đấu tranh cho ứng viên tiềm năng Joe Biden và "phó tướng" mà ông lựa chọn - Thượng nghị sĩ Kamala Harris.

"Tương lai của nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa", ông Sanders nhấn mạnh. "Tương lai nền kinh tế Mỹ cũng không khá hơn. Chúng ta phải đoàn kết, đánh bại Tổng thống Donald Trump và đưa bộ đôi Joe Biden - Kamala Harris vào Nhà Trắng. Thưa các cử tri, cái giá của sự thất bại khủng khiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta".

Đại hội của ông Biden khai mạc với dàn khách mời nổi tiếng, quyết tâm hạ bệ Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Từ bỏ cuộc đua, ông Bernie Sanders quay sang ủng hộ ông Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris. (Ảnh: Bloomberg)

Đáng chú ý, đại hội toàn quốc tối ngày 17/8 còn có bài phát biểu từ Thống đốc bang New York Andrew Cuomo (Đảng Dân chủ). Ông Cuomo đã nhận được sự chú ý lớn trong mùa hè năm nay nhờ các cuộc họp báo về đại dịch COVID-19.

Tương tự các diễn giả tham dự sự kiện tuần này, ông Cuomo dự định sử dụng cơ hội này để đề cập đến chính sách chống đại dịch COVID-19 của ông Trump. Ứng viên Biden từng cho rằng ông Trump "đã giương cờ trắng đầu hàng và rời chiến trường" COVID-19.

"Chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới có thể chống lại dịch bệnh, sự chia rẽ của nước Mỹ đang làm suy yếu cơ thể đó", Thống đốc bang New York nói. "Ông Trump không tạo ra sự chia rẽ ban đầu. Trái lại, sự chia rẽ tạo ra ông ta và ông ta khiến mọi việc tồi tệ hơn".

Ngoài ra, đại hội của Đảng Dân chủ cũng sẽ nói về chủ đề "Black Lives Matter" - một phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người da đen.

Khả Nhân

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).