|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump âm tính với COVID-19

06:49 | 15/03/2020
Chia sẻ
Theo bác sĩ của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với dịch COVID-19.
Tổng thống Trump âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/3/2020. Ảnh: Getty Images.

CNBC đưa tin tối 14/3 theo giờ Mỹ (tức sáng sớm 15/3 theo giờ Việt Nam), ông Trump đã quyết định làm xét nghiệm sau khi có tiếp xúc gần với một số người dương tính với virus corona.

Hôm 7/3 tại resort Mar-a-Lago của ông ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp phái đoàn Brazil do Tổng thống Jair Bolsonaro dẫn đầu. Từ khi sự kiện kết thúc đến nay đã có ba vị khách trong phái đoàn Brazil được xét nghiệm dương tính với COVID-19 bao gồm Thư kí báo chí của Tổng thống Brazil, Đại sứ Brazil tại Mỹ và một trường hợp không được nêu tên.

Nhà Trắng xác nhận cả ba người này đều ngồi cùng bàn tiệc, bắt tay và chụp ảnh với Tổng thống Trump tại sự kiện ngày 7/3. Tổng thống Brazil Bolsonaro khẳng định ông đã làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Sáng 14/3 Tổng thống Trump cho biết ông đã làm xét nghiệm virus corona và đang đợi kết quả. Theo ông Trump, ông quyết định làm xét nghiệm sau khi tham dự một buổi họp báo hôm 13/3 và liên tục bị các phóng viên hỏi về việc ông có làm xét nghiệm COVID-19 hay không.

Thông báo của bác sĩ Nhà Trắng có đoạn: "Đêm qua, sau khi thảo luận kĩ lưỡng, Tổng thống Trump đã quyết định làm xét nghiệm. Tối nay tôi nhận được xác nhận kết quả âm tính".

Bác sĩ Nhà Trắng cho biết ông "giữ liên lạc hàng ngày" với Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ công tác về dịch COVID-19 của Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng ông Trump hiện không có triệu chứng gì của bệnh.

Tổng thống Trump âm tính với COVID-19 - Ảnh 2.

Thông báo của Nhà Trắng về việc Tổng thống Trump xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nguồn: Daily Mail.

Phó Tổng thống Mike Pence ngày 14/3 cho biết ông vẫn chưa làm xét nghiệm nhưng cũng đang xem xét khả năng này.

"Tôi sẽ ngay lập tức trao đổi với văn phòng bác sĩ Nhà Trắng. Tôi và vợ đều rất sẵn lòng làm xét nghiệm", ông Pence nói.

Đại diện Nhà Trắng cho biết tất cả những ai tiếp xúc gần với Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đều phải được kiểm tra nhiệt độ, bao gồm những phóng viên dự họp báo tại Nhà Trắng.

Nhiều thành phiên quốc hội Mỹ bao gồm Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Hạ nghị sĩ Mark Meadows (người được ông Trump chỉ định làm tân Chánh Văn phòng Nhà Trắng) đã tự cách li sau khi tiếp xúc với những người được xác định dương tính với COVID-19.

Vợ của Thủ tướng Canada, vợ của Thủ thướng Tây Ban Nha, vợ chồng tài tử điện ảnh Tom Hanks và Rita Wilson, vận động viên bóng rổ Rudy Gobert của đội Utah Jazz cũng đã được xác nhận nhiễm virus corona.

Song Ngọc