|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Mỹ xác nhận tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc

07:01 | 31/08/2019
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đợt thuế quan mới đối với hàng hoá Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật (1/9).

Thuế quan của Trung Quốc đã khởi động, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi khởi hành đến Trại David, một nơi nghỉ ngơi của tổng thống Mỹ, vào thứ Sáu (30/8).

"Rất nhiều công ty đã rời khỏi Trung Quốc và rất nhiều doanh nghiệp khác đang rời đi", ông Trump cho biết mà không cung cấp bất kì bằng chứng nào.

Mỹ đang lên kế hoạch áp thuế 15% đối với hàng hóa trị giá 300 tỉ USD của Trung Quốc.

Một số trong đó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 9 và một đợt khác vào tháng 12 để tránh gây gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng Mỹ trước Giáng sinh, ông Trump nói thêm. 

Đầu tháng này, Trung Quốc đã công bố kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá 75 tỉ USD nhập khẩu vào nước này, và ông Trump, sau đó, đã đáp trả bằng cách tăng thuế quan tháng 9 từ 10% lên 15%.

Đây là những động thái mới nhất trong một cuộc chiến thương mại kéo dài một năm đang làm chậm nền kinh tế thế giới.

Washington đã áp thuế quan lên hàng hóa trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc, và Trung Quốc đã trả đũa bằng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 110 tỉ USD của Mỹ, theo 7news.

Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.