|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

20:15 | 05/01/2026
Chia sẻ
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, do đó Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN). 

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể tăng thuế đối với hàng hóa của Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu mỏ của Nga.

Cảnh báo của người đứng đầu Nhà Trắng được cho là có thể làm gia tăng áp lực lên quốc gia Nam Á trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn chưa đạt kết quả.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One), Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, do đó Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á này.

Hiện Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump đã tác động đến thị trường chứng khoán Ấn Độ trong ngày 5/1 khi chỉ số trong lĩnh vực công nghệ thông tin giảm khoảng 2,5% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, do các nhà đầu tư lo ngại rằng quan hệ thương mại căng thẳng có thể làm trì hoãn thêm thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Mỹ và Ấn Độ đã tiến hành đàm phán thương mại trong nhiều tháng qua sau khi chính quyền Tổng thống Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ lên 50% vào năm ngoái với lý do New Delhi mua lượng lớn dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại cuối cùng.

Dù việc chịu mức thuế cao khiến lượng hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 5 - 11 năm ngoái giảm hơn 20%, nhưng riêng tháng 11 lại tăng mạnh.

Trần Quyên

[Infographic] Bức tranh kinh tế quý I/2026: GDP tăng 7,83%, thu hút vốn FDI gần gấp rưỡi cùng kỳ
Quý I/2026, dù chịu tác động từ những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, song nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn giữ tăng trưởng tích cực, với GDP tăng 7,83%, cao hơn tốc độ tăng trưởng 7,07% của cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu cũng ghi nhận kết quả nổi bật như: thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 42,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%, ngân sách bội thu gần 300.000 tỷ đồng,...