|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tổng giám đốc hãng hàng không Virgin Atlantic: 'COVID-19 là khủng hoảng đáng sợ nhất trong 36 năm qua'

04:52 | 06/05/2020
Chia sẻ
Hãng hàng không Virgin Atlantic sẽ giảm 3.150 vị trí để tiết kiệm chi phí trong nỗ lực chống chọi dịch viêm phổi cấp COVID-19.

Ông Shai Weiss, Tổng giám đốc Virgin Atlantic, xác nhận trong một tuyên bố rằng hãng đang bắt đầu tiến trình tham vấn 45 ngày với công đoàn về kế hoạch tái cơ cấu nhân sự.

"Chúng tôi đã vượt qua nhiều bão tố từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên 36 năm trước, nhưng không khủng hoảng nào gây tổn thất như COVID-19. Để bảo đảm tương lai và phục hồi sau khi dịch chấm dứt, chúng tôi phải hành động để gianmr chi phí, giữ tiền mặt và bảo vệ càng nhiều việc làm càng tốt. Có lãi trong năm 2021 là mục tiêu rất quan trọng", ông Shai bình luận.

Tổng giám đốc hãng hàng không Virgin Atlantic: 'COVID-19 là khủng hoảng đáng sợ nhất trong 36 năm qua' - Ảnh 1.

Nhiều người chỉ trích hãng hàng không Virgin Atlantic vì muốn chính phủ Anh hỗ trợ để tồn tại sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty Images

Như vậy, Virgin Atlantic đã gia nhập nhóm những hãng hàng không giảm bớt nhân sự để chống đỡ ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong bối cảnh các hãng hàng không phải giảm số chuyến bay và lệnh hạn chế đi lại làm giảm nhu cầu di chuyển đường không.

United Airlines thông báo trong một biên bản ghi nhớ hôm 3/5 rằng hãng sẽ giảm 30% vị trí quản lí. Tuần trước, British Airways cảnh báo họ có thể sa thải tới 12.000  người.

Virgin Atlantic đối mặt với làn sóng chỉ trích hồi tháng trước, khi tỉ phú Richard Branson, người sáng lập hãng, muốn vay tiền chính phủ Anh để duy trì sự tồn tại của hãng.

Trong một thư ngỏ, Branson đã bảo vệ hành động của ông. Vị tỉ phú khẳng định sự hỗ trợ của chính phủ Anh tồn tại dưới dang khoản vay thương mại mà hãng sẽ hoàn trả.

"COVID-19 là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà chúng tôi từng đối mặt", ông thừa nhận.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IAEA) dự đoán hồi tháng trước rằng sự đình đốn của ngành hàng không châu Âu đang khiến 6,7 triệu người trong ngành hàng không ở châu lục này đối mặt nguy cơ mất việc.

Cửu Dương