|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 10/4: Giá đất Đông Anh tăng hơn 60% trong 5 năm, CEO QCG 'không vì trách nhiệm với 3.000 nhân viên thì đã tự tử'...

20:19 | 10/04/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 10/4 có các bài viết nổi bật: Giá đất Đông Anh tăng hơn 60% trong 5 năm qua, CEO Quốc Cường Gia Lai nói 'không vì trách nhiệm với 3.000 nhân viên thì đã tự tử', danh tính 25 dự án vừa được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư...

Ngày 10/4, thị trường địa ốc có những thông tin đáng chú ý sau:

Ách tắc 12 dự án, CEO Quốc Cường Gia Lai nói 'không vì trách nhiệm với 3.000 nhân viên thì đã tự tử'

Tại Hội nghị Lãnh đạo TP HCM gặp gỡ hơn 100 doanh nghiệp bất động sản (BĐS) hôm nay (ngày 10/4), bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) cho biết, công ty đang có 12 dự án bị ách tắc với tổng diện tích 150 ha, chủ yếu diện tích trong số này là đất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Như Loan nói: "Nếu không vì 3.000 cổ đông, không vì nợ ngân hàng, không vì trách nhiệm với 3.000 nhân viên thì tôi tự tử chết. Tôi sẽ để di chúc, tâm thư cho nhà nước để tháo gỡ...". 

Tin tức Bất động sản ngày 10/4: Giá đất Đông Anh tăng hơn 60% trong 5 năm, CEO QCG không vì trách nhiệm với 3.000 nhân viên thì đã tự tử... - Ảnh 1.

Ảnh: Hiếu Quân

Cần Thơ siết chặt tách thửa để tránh phân lô

Phó Giám đốc Sở TNMT TP Cần Thơ cho biết Sở này sẽ tham mưu UBND TP điều chỉnh văn bản pháp luật liên quan đến tách thửa để siết chặt việc phân lô tạo thành các khu dân cư tự phát. Còn ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy cho biết, về công tác quản lý đất đai, xây dựng, đã có chủ trương, cách giải quyết khắc phục được một phần nhưng thực sự thì đi vào nề nếp cũng còn khó khăn. Thời gian tới quận sẽ quyết tâm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề này...

Đất nền Đông Anh tăng giá hơn 60% trong 5 năm qua, tiềm năng tăng giá cao nhất Hà Nội

Theo lãnh đạo batdongsan.com.vn, tại thị trường Hà Nội, câu chuyện nóng nhất thời gian qua chính là phân khúc đất nền, đất thổ cư tại các quận Đông Anh, Hoài Đức, Long Biên, Hà Đông, Nam và Bắc Từ Liêm. Trong đó, khu vực Đông Anh đang được quan tâm nhiều, sau đó tới quận Long Biên, Hà Đông, Nam – Bắc Từ Liêm và Hoài Đức. Tính từ năm 2014 đến 2019, giá đất Đông Anh đã tăng 61%. Sự tăng giá đột ngột được ghi nhận từ quý I/2017 đến hiện tại do có nhiều thông tin về quy hoạch, các dự án lớn được đẩy mạnh trong giai đoạn này...

Tin tức Bất động sản ngày 10/4: Giá đất Đông Anh tăng hơn 60% trong 5 năm, CEO QCG không vì trách nhiệm với 3.000 nhân viên thì đã tự tử... - Ảnh 2.

Ảnh: Khánh Hà

Người Trung Quốc đua mua căn hộ cao cấp tại TP HCM

Kể từ khi Việt Nam cho phép người nước ngoài sở hữu căn hộ vào tháng 7/2015, phân khúc nhà ở cao cấp của Việt Nam đã gặt hái thành công lớn. Năm 2018, chỉ 23% loại nhà ở trên được bán ra cho người dân Việt Nam qua kênh CBRE; trong khi đó, tỉ lệ nhà ở cao cấp được bán cho người Trung Quốc đại lục sinh sống tại Việt Nam qua kênh CBRE đã vượt xa con số trên. Người dân Hàn Quốc và Hong Kong cũng theo sát phía sau...

Danh tính 25 dự án vừa được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư

 HĐND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 23 dự án nhóm B thuộc Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến 5.941 tỷ đồng. Cùng với 2 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư...

N. Lê (tổng hợp)