|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 15/10: Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng muốn xây nhà hát tại Thủ Thiêm, lo ngại việc làm cáp treo lên đỉnh Bạch Mã...

19:00 | 15/10/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 15/10 nổi bật có bài viết về việc ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng 3 NĐT Mỹ từng muốn xây nhà hát tại Thủ Thiêm; thị trường BĐS tại các tỉnh dự định lên đặc khu đều chững lại; lo ngại việc làm cáp treo lên đỉnh Bạch Mã...
tin tuc bat dong san 1510 ong johnathan hanh nguyen tung muon xay nha hat tai thu thiem lo ngai viec lam cap treo len dinh bach ma Tin tức Bất động sản 10/10: 'Không nên vội xây nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm', TP HCM siết chuyển nhượng dự án đất công...
tin tuc bat dong san 1510 ong johnathan hanh nguyen tung muon xay nha hat tai thu thiem lo ngai viec lam cap treo len dinh bach ma Tin tức Bất động sản 9/10: Tài sản của cán bộ liên quan Vũ 'nhôm', giá căn hộ khu Đông Sài Gòn lên cao đến 150 triệu/m2...

1. Cận cảnh khu đất dự định xây Nhà hát hơn 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Khu đất dự kiến sẽ xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ Kịch tại Thủ Thiêm hiện là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, các công trình với quy mô lớn ở xung quanh cũng đang trong quá trình xây dựng dở dang... Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư khoảng 1.508 tỷ đồng, quy mô dự kiến khoảng 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng...

tin tuc bat dong san 1510 ong johnathan hanh nguyen tung muon xay nha hat tai thu thiem lo ngai viec lam cap treo len dinh bach ma

2. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng 3 nhà đầu tư Mỹ từng ấp ủ kế hoạch xây nhà hát opera tại Thủ Thiêm

Nhà hát opera - Thu Thiem Opera House từng là dự án mà ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPP cùng các nhà đầu tư hàng đầu đến từ Mỹ mong muốn xây dựng cho TP HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có diện tích khoảng 1 ha được đặt bên cạnh điểm đáp của cầu Thủ Thiêm 2, đối diện Quận 1 tại khúc Tôn Đức Thắng - Ụ tàu Ba Son trước đây...

3. Quý III, thị trường BĐS tại các khu vực dự kiến lên đặc khu đều chững lại

Theo Báo cáo mới nhất của Hội Môi giới BĐS, quý III, thị trường BĐS tại các tỉnh/khu vực dự kiến lên đặc khu (Quảng Ninh, Nha Trang và Phú Quốc - Kiên Giang) nhìn chung được nhận định là chững lại. Nguồn cung, lượng giao dịch, tỷ lệ hấp thụ... của hầu hết phân khúc BĐS tại những thị trường này đều sụt giảm rõ rệt so với hai quý trước...

4. Làm cáp treo lên đỉnh Bạch Mã: Thêm lo ngại

Ngày 13/10/2018, trong buổi hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng khu du lịch sinh thái Bạch Mã ở huyện Phú Long do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, TS Nguyễn Vũ Linh - PGĐ Vườn Quốc gia Bạch Mã bày tỏ lo ngại, khu vực có lượng mưa hằng năm rất lớn, độ ẩm cao, nhiều sấm sét. Cáp treo lên đỉnh Bạch Mã có thể sẽ can thiệp vào tài nguyên thiên nhiên, xóa bỏ nơi cư ngụ của động vật hoang dã. Cụ thể, cáp treo sẽ đi qua khu vực thường có 3 đàn voọc chà vá chân nâu xuất hiện nên cân nhắc thận trọng...

tin tuc bat dong san 1510 ong johnathan hanh nguyen tung muon xay nha hat tai thu thiem lo ngai viec lam cap treo len dinh bach ma

5. Đề xuất đầu tư 10.456 tỷ đồng xây cao tốc TP HCM – Mộc Bài

Ban quản lý dự án 2 (PMU2) vừa đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài. Theo đó, dự án có chiều dài khoảng 53,5 km, điểm đầu tại điểm giao giữa Tỉnh lộ 15 với đường vành đai 3 (dự kiến) thuộc địa phận huyện Hóc Môn, TP HCM; điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 22 hiện hữu (trước cửa khẩu Mộc Bài khoảng 2 km về phía Bắc). Tính toán sơ bộ cho thấy, tổng mức đầu tư Dự án được đầu tư bằng hình thức PPP là 10.456 tỷ đồng...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)