|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 12/10: Cháy căn hộ ở Linh Đàm, TTCP vạch sai phạm tại dự án 210 Trần Quang Khải...

20:12 | 12/10/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 12/10 nổi bật có cháy căn hộ ở Linh Đàm, TTCP vạch sai phạm tại dự án 210 Trần Quang Khải, TP HCM sẽ xây 41 dự án nhà ở xã hội...
tin tuc bat dong san 1210 chay can ho o linh dam ttcp vach sai pham tai du an 210 tran quang khai Tin tức Bất động sản 7/10: BRG đề xuất siêu dự án tại Vũng Tàu, Công ty của Cường đô la xin hợp thức hóa sai phạm...
tin tuc bat dong san 1210 chay can ho o linh dam ttcp vach sai pham tai du an 210 tran quang khai Tin tức Bất động sản 6/10: Củ Chi dẫn đầu thị trường đất nền TP HCM quý III, môi giới mạo danh CĐT bán nhà trái phép...

1. Cháy căn hộ ở khu Linh Đàm, hàng trăm người tháo chạy

Hơn 13h ngày 12/10, ngọn lửa kèm theo khói đen bốc lên từ ban công căn hộ trên tầng 31 thuộc tòa nhà HH2B, khu tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Lực lượng cứu hỏa huy động 4 xe chữa cháy, cùng xe thang và hàng chục cảnh sát tới khống chế hỏa hoạn. Đến khoảng 13h30, đám cháy được dập tắt...

tin tuc bat dong san 1210 chay can ho o linh dam ttcp vach sai pham tai du an 210 tran quang khai

2. Lượng giao dịch biệt thự, nhà liền kề TP HCM giảm mạnh

Báo cáo Thị trường Bất động sản TP HCM quý III/2018 của Savills cho biết, tổng nguồn cung sơ cấp của phân khúc biệt thự, liền kề TP HCM quý III/2018 khoảng 1.200 căn. Lượng giao dịch giảm 66% theo quý và 67% theo năm do nguồn cung hạn chế. Nhà liền kề với diện tích nhỏ (dưới 75 m2) chiếm 65% tổng giao dịch phân khúc này trong quý. Tính đến năm 2020, nguồn cung mới dự kiến vào khoảng 20.200 căn/nền. Trong đó, quận 9, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh chiếm 60% nguồn cung tương lai...

3. TP HCM sẽ xây 41 dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của khoảng 80.000 hộ

Sở Xây dựng TP HCM đã và đang công khai 41 dự án nhà ở xã hội trên trang thông tin điện tử của Sở. Trong đó, chỉ có một dự án thuộc ngân sách nhà nước, 40 dự án còn lại đều có vốn ngoài ngân sách. Đến nay, thành phố đã triển khai đầu tư 39 dự án với tổng diện tích đất là 137,3 ha, quy mô gần 44.900 căn hộ. Một số dự án trong số đó có thể kể tên như Dự án Lê Thành An Lạc (quận Bình Tân) của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành, Dự án khu dân cư phía Bắc Rạch Bà Bướm (quận 7) của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land, Dự án Nam Phan (quận 9) của CTCP Đầu tư Nam Phan...

4. Nhiều sai phạm tại dự án văn phòng 210 Trần Quang Khải mà Thaigroup thâu tóm từ Him Lam

Thanh tra Chính phủ mới đây vừa ban hành Kết luận về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội (giai đoạn 2003 – 2016). Tại dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và cho thuê tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tôn Đản do Him Lam làm CĐT, Thanh tra Chính phủ xác định có loạt sai phạm về thuế thu nhập chuyển nhượng vốn góp, việc triển khai thực hiện dự án và việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp...

tin tuc bat dong san 1210 chay can ho o linh dam ttcp vach sai pham tai du an 210 tran quang khai

5. Đổi đất lấy hạ tầng: 'Bánh ngon' nhưng có dễ 'xơi'?

Nếu thực hiện theo đúng nguyên tắc, phương thức đầu tư BT (xây dựng – chuyển giao) là giải pháp phù hợp, giúp phát triển hạ tầng các đô thị trong bối cảnh ngân sách và quỹ đất hạn hẹp. Tuy nhiên, trước mỗi dự án BT, gần như doanh nghiệp nào cũng sẽ phải chịu những ánh mắt soi mói, mổ xẻ từ dư luận và truyền thông...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)