Số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Australia (ABS) cho thấy, nước này ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa 8,5 tỷ đôla Australia - AUD (6,8 tỷ USD) trong tháng 3/2021, với mức tăng 15% trong cả xuất khẩu và nhập khẩu so với tháng trước.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát dữ dội tại nhiều nơi, việc Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2021 được tổ chức trở lại - một năm sau khi bị hủy bỏ vì đại dịch - đã đưa diễn đàn này trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho việc thúc đẩy hội nhập, ngăn chặn dịch bệnh và phục hồi kinh tế khu vực.
Tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục nóng lên tại hầu hết các khu vực trên thế giới, trong đó có Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào,...
Hàng chục nhà lập pháp tại Brussels đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc hòng "bịt miệng" giới phê bình châu Âu thông qua các lệnh trừng phạt và tuyên bố sẽ chặn thỏa thuận đầu tư song phương nếu các lệnh trừng phạt này vẫn còn.
Trung Quốc có kế hoạch chia cả nước thành 5 vùng để dễ kiềm chế dịch tả heo châu Phi. Ngành công nghiệp chăn nuôi heo của đất nước tỷ dân và giá thịt heo trong tương lai đang đứng trước một bước ngoặt lớn.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng triển vọng cho nền kinh tế Mỹ nhưng vẫn chưa sẵn sàng để xem xét thu hồi bớt các chính sách tiền tệ trong thời kỳ dịch bệnh.
Do lo ngại hoạt động đầu cơ giá thép và quặng sắt, Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đã mở lời yêu cầu chính phủ mạnh tay can thiệp khi thị trường biến động, đồng thời kêu gọi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc điều chỉnh chính sách trên thị trường thép giao sau.
Tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục nóng lên tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại các nước như Campuchia, Lào và Thái Lan.
Trong báo cáo Triển vọng phát triển châu Á công bố ngày 28/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định sự phục hồi kinh tế của các quốc gia đang phát triển châu Á có thể mạnh hơn những gì đã dự báo trước đây, được củng cố bởi kỳ vọng về sự phục hồi vững chắc trên toàn cầu và tiến triển trong chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
Tại cuộc họp hôm ngày 27/4, liên minh dầu mỏ OPEC+ đã quyết định giữ nguyên kế hoạch bơm dầu trở lại thị trường trong giai đoạn tháng 5 - 7/2021 như dự định hồi đầu tháng 4.
Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, được dự đoán là một trong các động lực chính thúc đẩy nhu cầu phục hồi hậu COVID-19. Song, thảm cảnh đáng buồn ở đất nước Nam Á đang khiến triển vọng này trở nên bất khả thi.
Báo cáo doanh thu quý I/2021 của nhà sản xuất ô tô điện Tesla Inc đã vượt qua dự báo của thị trường Phố Wall nhờ sự tăng vọt doanh thu từ việc bán tín dụng carbon cho các nhà sản xuất ô tô khác và nhu cầu xe điện cao từ Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) ngày 25/4 thông báo nước này sẽ bắt đầu một chiến dịch kích thích tiêu dùng kéo dài một tháng vào tháng 5/2021, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19.
Theo đối tác quản lý của quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures, Vinnie Lauria, các tập đoàn công nghệ của Đông Nam Á có thể mua các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng số vốn huy động được khi niêm yết cổ phiếu.
FTSE Russell bổ sung MCH, TCX và VPL vào FTSE Vietnam Index trong kỳ rà soát quý III, trong khi 21 cổ phiếu bị loại khỏi rổ. Các thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9.