|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ấn Độ, Campuchia lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19

10:03 | 30/04/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục nóng lên tại hầu hết các khu vực trên thế giới, trong đó có Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào,...

Tinh tới sáng nay (30/4), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 151 triệu ca bệnh COVID-19, trong đó có hơn 3,17 triệu người không qua khỏi, và hơn 128 triệu ca phục hồi. Số ca mắc mới trên toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng trong 9 tuần liên tiếp. Ấn Độ hiện là "tâm chấn mới" của đại dịch, trong khi hàng loạt các nước như Nhật, Campuchia,... chứng kiến sự bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng.

Ấn Độ báo cáo số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Theo Worldometers, trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo 386.000 ca mắc mới, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát và 3.501 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp có số ca tử vong vượt mốc 3.000 trường hợp. Các con số không mong muốn về COVID-19 tại Ấn Độ đều đang tăng mạnh chưa từng thấy.

Ấn Độ, Campuchia, thủ đô Nhật Bản lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Hình ảnh hỏa táng bệnh nhân COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4. (Ảnh: AFP).

Trong tuần qua, khoảng 20 nước đã đình chỉ các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ hoặc áp đặt các tiêu chuẩn nhập cảnh khắt khe đối với du khách từ Ấn Độ. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ không tiếp nhận những du khách đã ở Ấn Độ trong 14 ngày trước đó, theo TTXVN.

Về chương trình tiêm phòng COVID-19, chính quyền Delhi cho biết khó có thể triển khai việc tiêm chủng cho những người từ 18 - 44 tuổi từ ngày 1/5, vì không có đủ vắc xin, dù chính quyền đã gửi đơn đặt hàng đến các nhà sản xuất vắc xin.

Campuchia phá kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày thứ hai liên tiếp

Phnompenh Post đưa tin, Campuchia hôm qua ghi nhận thêm ba ca tử vong và 880 ca nhiễm COVID-19, ngày thứ hai liên tiếp ở mức cao nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện tại đây. Trong đó, 518 ca bệnh được phát hiện tại thủ đô Phnom Penh, 187 ca tại tỉnh Preah Sihanouk và Kandal (73 ca).

Ấn Độ, Campuchia, thủ đô Nhật Bản lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Các công nhân may mặc trong khu nhà thuê ở phường Stung Meanchey III, quận Meanchey của Phnom Penh hôm 24/4. (Ảnh: Phnompenh Post).

Theo người phát ngôn Bộ Lao động và Dạy nghề Heng Sour, ước tính có khoảng 1,2 triệu công nhân nhà máy đã bị ảnh hưởng bởi lệnh phong toả ở Phnom Penh và thành phố Ta Khmau.

Thái Lan siết chặt các hạn chế phòng dịch

Từ ngày 1/5, tất cả những người nhập cảnh vào Thái Lan sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày, bất kể tình trạng tiêm chủng. Đồng thời, quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn quốc sẽ được áp dụng.

Bangkok Post đưa tin, cũng từ ngày 1/5, các nhà hàng ăn uống sẽ không được phục vụ khách tại chỗ, và các cuộc tụ tập trên 20 người bị cấm tại 6 tỉnh thuộc “vùng đỏ sẫm” (được kiểm soát đặc biệt ở mức tối đa), trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi, dịch vụ ăn uống tại cửa hàng được cho phép đến 21h tại 45 tỉnh thuộc "vùng đỏ" và đến 23h tại 26 tỉnh "vùng da cam". Các trung tâm mua sắm trên cả nước có thể mở cửa đến 21h, trong khi các địa điểm giải trí ban đêm và trường học sẽ vẫn đóng cửa.

Thái Lan vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao báo động với 1.871 trường hợp trong ngày 29/4.

Dịch bệnh tại Lào vẫn diễn biến phức tạp

Cùng ngày, Lào báo cáo 68 ca mắc mới COVID-19 tại 8 tỉnh, với 34 ca ở Thủ đô Viêng Chăn, 11 ca ở tỉnh Champasak, Bokeo (10 ca), Luang Prang (8 ca),..., theo Laotian Times.

Phần lớn những bệnh nhân COVID-19 tại nước này ở độ tuổi từ 20 - 39. Tính tới thời điểm hiện tại, 15/18 tỉnh, thành của Lào đã có ca bệnh COVID-19 (trong đó có 8 tỉnh giáp Việt Nam) và 18/18 tỉnh, thành đều đã phong tỏa; 15/18 tỉnh/thành đã có người mắc COVID-19.

Tokyo, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất trong ba tháng trong bối cảnh các biến thể virus SARS-CoV-2 đang thay thế chủng gốc

Ấn Độ, Campuchia, thủ đô Nhật Bản lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Hành khách lên chuyến tàu cao tốc tại ga Shinagawa ở Tokyo. (Ảnh: AFP).

Japan Times đưa tin, ngày 29/4, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận 1.027 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Số ca bệnh mới tại thủ đô Tokyo bắt đầu tăng trở lại từ giữa tháng 3 sau thời gian liên tục giảm.

Trước đó, Nhật Bản hôm 28/4 cũng báo cáo số ca mắc mới trong ngày ở mức cao nhất trong 3 tháng trở lại, với 5.793 ca, trong đó các tỉnh Osaka và Fukuoka xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. 

Các chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) nhận định các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang thay thế chủng ban đầu trên khắp nước này khi số ca nhiễm các biến thể trong tuần (21 - 27/4) đã tăng 114 ca so với tuần trước đó lên 619 ca. Riêng tại thủ đô Tokyo, số ca nhiễm biến thể mang đột biến N501Y có khả năng lây nhiễm cao, chiếm tới 59,6% trong tổng số ca bệnh mới trong tuần (12 - 18/4), tăng mạnh so với tỷ lệ 32,8% trong tuần trước đó.   

Tokyo và các tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 25/4 - 11/5, theo đó các cơ sở thương mại lớn, công viên chủ đề, rạp chiếu phim, quán karaoke và nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn đều phải đóng cửa.    

Như Ý