Thất bại của kế hoạch hóa là tồn tại khoảng cách rất xa giữa những lợi ích về kinh tế - xã hội đặt ra với những kết quả thực tiễn trong quá trình thực hiện kế hoạch.
Nhiều quốc gia vay nghèo vay nợ Trung Quốc để thực hiện sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng Một Vành đai, Một con đường giờ đây đang điêu đứng vì vừa phải lo trả nợ, vừa lo ứng phó với đại dịch COVID-19. Bản thân Trung Quốc cũng vì vậy mà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Sự lây lan của dịch viêm phổi cấp COVID-19 đã làm tăng số lượt sử dụng những app hỗ trợ làm việc từ xa, chăm sóc sức khỏe, đào tạo và trò chơi trên toàn thế giới.
Đây là yêu cầu xác minh của Bộ Tài chính đối với Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan sau nhiều phản ánh của doanh nghiệp xuất khẩu gạo vì cho rằng có sự không minh bạch trong việc đăng kí hạn ngạch 400.000 tấn.
Chính sách văn hoá (tiếng Anh: Cultural policy) là tổng thể các quan điểm, các nguyên tắc, các chuẩn mực, các mục tiêu, các giải pháp và các công cụ mà nhà nước sử dụng để tác động lên lĩnh vực văn hoá nhằm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Dịch bệnh Covid – 19 không làm dân đầu tư sành sỏi nhụt chí, ngược lại, nếu tính toán thông minh, các nhà đầu tư bỏ tiền vào lúc này có thể dễ dàng “ẵm” lợi nhuận hấp dẫn lên tới 25%/năm.
Gần đây, giới truyền thông nhắc đến ông Hoàng Tuấn Anh với tư cách là nhà sáng chế ATM gạo. Nhưng ông từng xuất hiện trên sóng Shark Tank Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái.
Chính sách giáo dục (tiếng Anh: Education policy) là một trong những chính sách xã hội cơ bản nằm trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.
"Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ công bố tình hình dịch còn ở mức độ nguy cơ cao, tất cả học sinh không được đến trường. Các trường hợp khác tùy theo điều kiện thực tế địa phương, thẩm quyền quyết định thời điểm cho học sinh đi học trở lại thuộc về UBND các tỉnh, thành phố".
Theo nguyên Viện trưởng VEPR Nguyễn Đức Thành, thay vì cấp quota xuất khẩu gạo, cần tính tới phương án thu thuế xuất khẩu gạo để thị trường tự điều tiết
Trong cuộc họp với Thủ tướng Chính Phủ sáng nay, lãnh đạo TP Hà Nội đã đề nghị được giữ lại 42% ngân sách, áp dụng cơ chế đặc thù trong các trường hợp bồi thường, tái định cư,... đồng thời có thể nới lỏng một phần nào đó giãn cách xã hội để khôi phục sản xuất.