|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà sáng chế ATM gạo là triệu phú USD ở tuổi 25, từng từ chối 10 tỉ của 'shark' Bình

16:28 | 20/04/2020
Chia sẻ
Gần đây, giới truyền thông nhắc đến ông Hoàng Tuấn Anh với tư cách là nhà sáng chế ATM gạo. Nhưng ông từng xuất hiện trên sóng Shark Tank Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái.

Sau khi ATM gạo đầu tiên tại Việt Nam hoạt động, sản phẩm nhanh chóng nhận sự đón nhận của người dân. Hãng thông tấn ReutersThe Asian đều đưa tin về sáng chế.

Hiện tại, ATM gạo đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam, nhưng có lẽ rất ít người biết nhà sáng chế nó.

Nhà sáng chế ATM gạo: Là triệu phú USD ở tuổi 25, từ chối 10 tỉ đầu từ từ Shark Bình - Ảnh 1.

ATM gạo của Việt Nam xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, ATM gạo không phải là sáng kiến đầu tiên của ông Hoàng Tuấn Anh. Thời điểm dịch bệnh chưa bùng mạnh, ông đã quyên góp hơn 100 chuông cửa thông minh cho bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và Viện Pasteur TP HCM. Đây cũng là một trong những sản phẩm của công ty do ông đang điều hành.

Hồi tháng 9/2019, Tuấn Anh cũng đã xuất hiện trên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 3. Ông là nhà sáng lập, đồng thời nắm 98% cổ phần của công ty Rubik Zoo. Theo thông tin từ công ty, Tuấn Anh từng là triệu phú USD ở tuổi 25 khi còn ở Australia. Sau đó, ông quyết định trở về Việt Nam và bắt đầu khởi nghiệp với khóa thông minh.

Rubik Zoo bắt đầu hoạt động từ năm 2017 bằng việc sử dụng các container cũ và thiết kế lại thành một khu phức hợp vui chơi giải trí mua sắm tổng hợp. Theo Tuấn Anh, mô hình đã hoạt động tương đối trơn tru và thành công tại một số nước Đông Nam Á khác như Malaysia và Thái Lan.

Nhà sáng chế ATM gạo: Là triệu phú USD ở tuổi 25, từ chối 10 tỉ đầu từ từ Shark Bình - Ảnh 2.

Rubik Zoo tại Thảo Cầm viên Sài Gòn dừng hoạt động từ giữa năm 2018. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư trên sóng truyền hình vẫn tỏ ra nghi ngại về vấn đề pháp lí  của mô hình kinh doanh cũng như việc đảm bảo an toàn cho mọi người khi mở gian hàng ngay bên trong container cũ.

"Bất luận xây bằng cái gì, đây (container tái chế) đều là công trình xây dựng và cần phải xin phép", ông Phạm Thanh Hưng nhận định.

Lo ngại của các nhà đầu tư là hoàn toàn có cơ sở. Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, điểm kinh doanh Rubik Zoo tại Thảo Cầm viên đã phải tạm dừng hoạt động vào giữa năm 2018 do doanh nghiệp thuê đất không sử dụng đúng mục đích cam kết mà xẻ đất cho thuê lại để hưởng chênh lệch. 

Ông Hoàng Tuấn Anh từ chối 10 tỉ đồng tiền đầu tư của Shark Bình trên Shark Tank trong năm 2019.

Ông Hoàng Tuấn Anh từ chối 10 tỉ đồng tiền đầu tư của Shark Bình trong năm 2019. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Chính vì những lo ngại ấy, chỉ một nhà đầu tư quyết định rót vốn vào Rubik Zoo là ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch NextTech. Tuy nhiên, ông Bình đưa ra lời đề nghị 10 tỉ đồng cho 40% cổ phần công ty, tương đương với việc định giá công ty ở mức 15 tỉ đồng.

Đây là một con số cách rất xa so với yêu cầu ban đầu của ban quản trị công ty (10 tỉ đồng cho 10% cổ phần). Vì vậy, ông Hoàng Tuấn Anh thay mặt công ty từ chối lời đề nghị của ông Bình.


Tiểu Phượng