|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tin buồn cho các nhà đầu tư: Fed sẽ thực hiện đợt giảm lãi suất ‘diều hâu’

11:19 | 10/12/2025
Chia sẻ
Các nhà đầu tư có thể sẽ thất vọng với đợt giảm lãi suất tới đây của ngân hàng trung ương Mỹ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg).

Trong 6 tuần qua, thị trường tài chính đã kéo giá cổ phiếu và trái phiếu Mỹ lên cao dựa trên kỳ vọng các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhìn chung đều đang mong chờ đợt giảm lãi suất lần này, coi đây là một động thái đáng hoan nghênh nhằm giảm chi phí đi vay ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ CME Group, thị trường tương lai đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) với xác suất gần 88%. Đây sẽ là đợt giảm thứ ba liên tiếp trong năm nay, sau động thái vào tháng 9 và tháng 10.

Tuy nhiên, đây có thể là một đợt giảm lãi suất “diều hâu”. Hay nói một cách dễ hiểu, các quan chức Fed có thể sẽ hạ lãi suất và sau đó tạm dừng một thời gian cho đến khi sẵn sàng thực hiện một đợt giảm khác.

Nguyên nhân là áp lực giá trong nền kinh tế vẫn còn quá lớn. Fed có thể giảm lãi suất mạnh tay hơn nếu lạm phát tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục tăng, Fed có thể phải nâng lãi suất trở lại, gây hại cho nền kinh tế.

Trong cuộc khảo sát hãng tin CNBC thực hiện gần đây, những người tham gia cũng dự đoán Fed sẽ có một đợt cắt giảm “diều hâu”. Một số người còn hoài nghi về khả năng giảm lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

 

Tính đến tháng 9, lạm phát tính theo các thước đo chính là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) đều đang duy trì gần mốc 3%. Cho đến nay, lạm phát đã cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed trong hơn 4 năm.

Đơn cử, báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 5/12 cho thấy PCEPI tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, PCEPI lõi cũng tăng 2,8% so với cùng kỳ. PCEPI là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Trước đó, báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hồi cuối tháng 10 cho thấy CPI tháng 9 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của giới chuyên gia. Loại trừ ảnh hưởng của giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi cũng đi lên 3%.

Một số chuyên gia từng cảnh báo tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu thể hiện rõ hơn từ cuối năm nay cho đến năm sau, khi các miễn trừ thuế quan hết hạn và lượng hàng tồn kho mà doanh nghiệp gom mua trước khi thuế quan có hiệu lực cạn kiệt dần.

Trong một phân tích vào mùa hè, Goldman Sachs cho biết tính đến tháng 6, các doanh nghiệp Mỹ đang gánh chịu khoảng 64% chi phí thuế quan, trong khi người tiêu dùng chịu 22% và phần còn lại của các nhà xuất khẩu nước ngoài.

Tuy nhiên, ông lớn ngân hàng Phố Wall cảnh báo vào cuối năm nay, khoảng hai phần ba chi phí thuế quan sẽ được chuyển sang người tiêu dùng, kéo lạm phát lõi tính theo PCEPI lõi lên mức 3,2%. 

 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Yên Khê

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất