|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tìm hiểu thị trường Maroc: Đăng kí nhà nhập khẩu và giấy phép

18:31 | 10/12/2020
Chia sẻ
Các nhà nhập khẩu tại Maroc phải đăng kí với Cơ quan đăng kí thương mại. Nhiều mặt hàng nhập khẩu vào thị trường này phải xin giấy phép theo từng lô, từng hợp đồng cụ thể.

Đăng kí nhà nhập khẩu

Thương vụ Việt Nam tại Maroc cho biết, các nhà nhập khẩu tại Maroc phải đăng kí với Cơ quan đăng kí thương mại. Việc đăng kí này được thực hiện tại tòa sơ thẩm của đơn vị hành chính nơi đặt trụ sở chính của nhà kinh doanh hoặc trụ sở của công ty.

Để xin được giấy phép nhập khẩu, số đăng kí kinh doanh là một trong những điều kiện cần quan trọng.

Giấy phép nhập khẩu

Nhiều mặt hàng nhập khẩu đòi hỏi phải xin giấy phép theo từng lô, từng hợp đồng cụ thể, trong đó có thể kể đến: thuốc súng, lốp xe đã sử dụng, xe và khung xe, máy kéo, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc, quần áo cũ.

Hàng nhập khẩu cũng phải có Cam kết nhập khẩu (trường hợp thường), hoặc phải có khai báo trước nhập khẩu đối với sản phẩm gây ảnh hưởng hoặc đe doạ gây tổn thất đối với ngành sản xuất trong nước.

Hai thủ tục nêu trên được thực hiện thông qua tờ khai "Cam kết nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu, Khai báo trước nhập khẩu", được lập thành 5 bản có kèm theo hoá đơn proform (chỉ rõ giá đơn nhất, số lượng và tên thương mại).

Các thủ tục này có thời gian hiệu lực lần lượt là 6 và 3 tháng. Cam kết nhập khẩu được làm trực tiếp qua ngân hàng trung gian được phép do nhà nhập khẩu lựa chọn.

Ánh Dương

Data Talk | The Catalyst: Vận tải biển & cảng biển sau cơn sóng thuế quan - Động lực nào còn lại cho năm 2026?
Năm 2025 chứng kiến những biến động hiếm thấy của ngành vận tải biển và cảng biển, khi dòng hàng được đẩy mạnh trước thời điểm thuế quan mới có hiệu lực. Giá cước tăng mạnh, sản lượng qua cảng cải thiện rõ rệt, nhưng các động lực này được đánh giá mang tính ngắn hạn. Khi bước sang năm 2026, câu hỏi lớn đặt ra là: đâu là động lực tăng trưởng thực chất còn lại cho ngành logistics Việt Nam?