|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tiến sĩ Anthony Fauci, nhà sáng lập Black Lives Matter vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới

08:46 | 24/09/2020
Chia sẻ
Tạp chí Time vừa công bố danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2020 và Tiến sĩ Anthony Fauci - cái tên quen thuộc trong đại dịch COVID-19, là một trong các gương mặt trang bìa.

Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đã viết một bài bình luận về vị cố vấn y tế Nhà Trắng. "Tiến sĩ Anthony Fauci không tô vẽ lời nói của bản thân và cũng không lung lay trước áp lực từ các chính trị gia", Kimmel viết.

"Ông Fauci luôn nói sự thật, dù khó nghe đến đâu, một cách nghiêm túc và với một mục tiêu duy nhất: cứu sống sinh mạng con người. Lòng can đảm và sức mạnh của ông Fauci đã chiếm trọn niềm tin của chúng ta. Chúng ta rất may mắn khi có người đàn ông khôn ngoan, kinh nghiệm và chính trực này giúp nước Mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn", Jimmy Kimmel viết tiếp.

Theo CBS News, Time đã chia sẻ 8 trang bìa khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội. Tạp chí này cũng chia danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thành 5 hạng mục.

Ông Fauci nằm trong hạng mục "nhà lãnh đạo", bên cạnh ứng viên tổng thống Joe Biden, "phó tướng" Kamala Harris và Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng nằm trong hạng mục "nhà lãnh đạo", cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ William Barr, Thủ tướng Đức Angela Merkel và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Riêng bà Thái Anh Văn xuất hiện trên một trang bìa khác của Time.

Cũng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time là nhà sáng lập của phong trào Black Lives Matter. Phong trào này đã bùng nổ trong năm nay, sau khi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát giết chết vào Ngày Tưởng niệm (25/5/2020) ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Cụ thể, ba nhà sáng lập Patrisse Cullors, Alicia Garza và Opal Tometi của phong trào Black Lives Matter đều được vinh danh ở hạng mục "biểu tượng".

Tiến sĩ Anthony Fauci, nhà sáng lập Black Lives Matter trên danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time - Ảnh 1.

8 trang bìa mà Time dành để vinh danh các nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm nay. (Ảnh: Time)

Nam diễn viên Billy Porter - nhân vật thường xuất hiện trong trang phục độc đáo tại các lễ trao giải, và nữ y tá kì cựu Amy O'Sullivan với 18 năm kinh nghiệm cũng nằm trong hạng mục "biểu tượng". Riêng nữ y tá O'Sullivan có một trang bìa riêng.

Nữ rapper Megan Thee Stallion xuất hiện trên một trang bìa khác và đứng đầu hạng mục "người tiên phong". Nữ diễn viên Taraji P. Henson nổi tiếng với dòng phim truyền hình cho hay: "Một khi biết đến Megan Thee Stallion, bạn sẽ trở thành người hâm mộ của cô ấy".

Henson cho biết nữ rapper đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng cô vẫn là "hình ảnh thu nhỏ về sự kiên trì, tự vươn lên bằng thực lực bản thân".

Ngôi sao NBA Giannis Antetokounmpo, phi hành gia Christina Koch và Jessica Meir và nữ ngôi sao bóng rổ WNBA Maya Moore cũng được vinh danh ở hạng mục "người tiên phong".

Ở hạng mục "nghệ sĩ", Time đã vinh danh nam ca sĩ The Weeknd, cùng ca sĩ J Balvin, diễn viên hài Ali Wong, diễn viên Michael B. Jordan và đạo diễn Bong Joon Ho của bộ phim Hàn Quốc đình đám "Kí sinh trùng" (Parasite).

Hạng mục cuối cùng trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time là "người khổng lồ". Trang bìa của hạng mục này thuộc về Gabrielle Union và Dwyane Wade - cặp đôi nổi tiếng cho phong trào nhân quyền tại Mỹ.

Ngoài ra, CEO Sundar Pichai của Alphabet, nhà sản xuất phim truyền hình Tyler Perry và tay đua Lewis Hamilton cũng nằm trong hạng mục này.

Nhà đầu tư tỉ phú Robert F. Smith cũng có tên trong danh sách. Năm ngoái, ông Smith đã gây chú ý khi quyên góp hàng triệu USD cho quĩ xóa nợ sinh viên dành cho các bậc phụ huynh có con theo học tại Đại học Morehouse.

Yên Khê

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.