|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú Bill Gates chỉ trích Tổng thống Donald Trump

10:09 | 16/04/2020
Chia sẻ
Người sáng lập tập đoàn phần mềm Microsoft dùng từ "nguy hiểm" để mô tả quyết định ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới của Tổng thống Donald Trump.

Hôm 15/4, trong các bài viết riêng trên mạng xã hội Twitter, tỉ phú Bill Gates và vợ ông, Melinda, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng đóng góp cho WHO trong khi Nhà Trắng đánh giá phản ứng của WHO đối với đại dịch viêm phổi cấp COVID-19.

"Ngừng cấp ngân sách cho WHO trong một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu là hành động nguy hiểm. Nỗ lực của WHO đã cản sự lây lan của COVID-19 và nếu WHO không thể thực hiện công việc của họ, không tổ chức nào có thể thay thế. Đây là lúc thế giới cần WHO nhất", Bill Gates bình luận.

Nhà Trắng đưa ra lí lẽ để biện hộ cho quyết định của Tổng thống Donald Trump. Họ cho rằng mọi người không nên nghĩ rằng ông Trump đang phớt lờ sự an toàn và sức khỏe của người dân Mỹ.

"WHO liên tục mắc sai lầm trong quá trình ứng phó COVID-19 , và Tổng thống Trump hành động vì người đóng thuế Mỹ để bảo đảm rằng WHO phải chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm của họ", thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.

Tỉ phú Bill Gates chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới - Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates đang tập trung vào các chiến dịch cải thiện điều kiện y tế cho các nước nghèo, và ông cảm thấy bất an khi Tổng thống Donald Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO. Ảnh: Getty Images

Trong nhiều năm qua, nhà sáng lập Microsoft đã tập trung vào lĩnh vực y tế trong khuôn khổ hoạt động của Quĩ Bill and Melinda Gates, và ông thường tránh bình luận về những vấn đề chính trị. Tuy nhiên, gần đây ông hay thể hiện quan điểm liên quan tới COVID-19.

Hồi cuối tháng 3, Gates nhận định Mỹ đã bỏ lỡ thời cơ vàng để tránh việc phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nwocs vì chính phủ đã phản ứng quá chậm.

Hôm 14/4, Tổng thống Trump nói chính phủ Mỹ ngừng đóng góp cho WHO để trừng phạt những sai lầm của WHO khiến quá nhiều người tử vong, và COVID-19 tiếp tục lây lan.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ nhiều người trong chính phủ Mỹ không đồng tình với quyết định ngừng cấp tiền cho WHO.

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO khi đóng góp hơn 400 triệu USD trong năm 2019, tương đương khoảng 15% ngân sách của tổ chức này. Theo sau là Liên Hợp quốc, Hàn Quốc, Australia, Quĩ Gates Foundation, … Trung Quốc mỗi năm góp cho WHO khoảng 40 triệu USD.

Sau tuyên bố ngừng cấp ngân sách của ông Trump, các chính trị gia và lãnh đạo hàng đầu trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích, đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Tổng Thư kí Liên Hợp quốc Antonio Guterres cho rằng bây giờ "không phải lúc" để cắt giảm nguồn lực cho WHO.

"Bây giờ là lúc cần đoàn kết, cộng đồng quốc tế cần hành động cùng nhau để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới cũng như những thiệt hại ghê gớm mà nó gây ra", ông Guterres nói trong một thông cáo.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, toàn thế giới hiện nay ghi nhận hơn 2 triệu ca dương tính và gần 129.000 ca tử vong vì COVID-19. Mỹ dẫn đầu về cả hai tiêu chí với 610.000 ca xác nhận nhiễm và hơn 26.

Cửu Dương