Thủy sản Nam Việt đặt mục tiêu hơn 300 tỷ lợi nhuận năm nay
Theo báo cáo thường niên năm 2023, CTCP Nam Việt (Mã: ANV) đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 306 tỷ, lần lượt tăng 13% và tăng 7 lần so với mức nền thấp của năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 5 -10%.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.
Nhìn lại năm 2023, Nam Việt cho biết tình hình kinh tế thế giới, địa chính trị có nhiều diễn biến phức tạp như cuộc chiến Nga - Ukraine hay chiến tranh Trung Đông làm chi phí vận tải biển tăng cao. Giá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thức ăn cá tra cũng leo thang, đẩy giá thành nguyên liệu cá tăng. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ cũng đã làm ảnh hưởng đến kinh tế nước này và toàn cầu. Giao thương của các nước giảm sút, thị trường xuất khẩu đối với cá tra gặp nhiều khó khăn.
Năm 2023, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 4.439 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm đông lạnh chiếm gần 82%, thành phẩm chả cá và phụ phẩm (dầu cá, bột cá) chiếm lần lượt 5,1% và 8,8%. Còn mảng điện mặt trời chiếm hơn 2%.
Công ty đang đảm bảo tự chủ 100% thức ăn cho việc nuôi trồng, 100% cá nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Trong đó, có 10 lines nhà máy thức ăn với công suất hơn 1.000 tấn thành phẩm/ngày, 14 vùng nuôi cá với tổng diện tích mặt nước đạt 152 ha, gần 600 ha vùng nuôi của Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt - Bình Phú và 4 nhà máy chế biến với tổng công suất thiết kế 1.000 tấn cá nguyên liệu/ngày.
Ngoài Nam Việt, hai công ty xuất khẩu cá tra khác cũng kỳ vọng kết quả năm 2024 sẽ khởi sắc hơn năm ngoái. Chẳng hạn, Công ty Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (Mã: IDI) công bố kế hoạch doanh thu 8.499 tỷ và lợi nhuận sau thuế 276 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 213% so với mức nền thấp của năm 2023.
Đối với Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) - doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất cả nước lại đề ra hai kịch bản cho năm 2024. Ở kịch bản tích cực, Vĩnh Hoàn kỳ vọng doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng, 1.000 tỷ lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ; tăng lần lượt 15% và 9% so với năm 2023. Tuy nhiên nếu tình hình không khả quan, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu thuần 10.700 tỷ đồng, tăng gần 7% còn lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ dự kiến giảm 13% so với năm ngoái còn 800 tỷ đồng.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP) đang kỳ vọng ngành thuỷ sản năm 2024 có thể cán mốc kim ngạch xuất khẩu 9,5 tỷ USD, tăng hơn 5% so với năm ngoái.
“Vẫn còn đó những vấn đề doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải đối mặt như tình trạng dư cung, tồn kho nhiều, giá mua thấp, áp lực cạnh tranh lớn…Song chúng ta có thể hy vọng nửa cuối năm giá bán sẽ tốt hơn khi lượng tồn kho giảm, nhu cầu của các thị trường hồi phục”, Chủ tịch VASEP cho biết.
Kết quả quý I đã cho thấy những chuyển biến tích cực khi xuất khẩu thủy sản cả nước ước đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ.
Còn Chứng khoán Rồng Việt nhận định ngành cá tra năm 2024 kỳ vọng tăng trưởng về sản lượng ở các thị trường Mỹ và Trung Quốc trong khi EU sẽ tương đương cùng kỳ. Giá bán tại các thị trường chính dự kiến khó tăng so với năm ngoái khi mức độ cạnh tranh về giá còn cao và nguồn cung cá rô phi và cá minh thái dồi dào.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP