|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương vụ Việt Nam tại Australia

18:16 | 17/12/2019
Chia sẻ
Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Australia trong nhiều năm tăng khá cao, từ 32,3 triệu USD (năm 1990) lên 3,99 tỉ USD (năm 2014). Trong đó, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Australia.
2610

Quốc kì Australia

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Australia 

 Địa chỉ thương vụ: 9 Poate, Centennial Park, NSW 2021

Điện thoại: +61 2 9361 5898/ +61 2 9356 4869

Fax: (612) 9211-6653

Email: au@moit.gov.vn; vntrade@bigpond.net.au

Trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia: Ông Nguyễn Phú Hòa

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Australia 

Một số Hiệp định đã kí kết

Hiệp định Thương mại và Hợp tác kinh tế (14/6/1990) 

Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (13/4/1992, đã sửa đổi 22/11/1996)  

Hiệp định bổ sung giữa hai Chính phủ về cung cấp hàng hóa (20/7/1993). 

Năm 2009, Việt Nam và Australia đã có Thỏa thuận Đối tác Toàn diện bao gồm các lĩnh vực hợp tác về mậu dịch, hỗ trợ phát triển, an ninh và quốc phòng.

Diễn biến nổi bật trong quan hệ thương mại song phương

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Australia trong nhiều năm tăng khá cao, từ 32,3 triệu USD (năm 1990) lên 3,99 tỉ USD (năm 2014). 

Trong đó, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Australia: năm 2005, Việt Nam xuất sang Australia 2,57 tỉ USD và nhập khẩu 498,5 triệu USD; năm 2014, Việt Nam xuất 9,99 tỉ USD và nhập 2,06 tỉ USD.

Sự kiện Chính phủ hai nước kí thỏa thuận kết thúc Australia đàm phán song phương gia nhập WTO giữa Việt Nam và Australia vào tháng 3/2006 mở ra một thời kì mới trong phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên, năm 2015, kim ngạch thương mại giữa hai nước, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam sang Australia giảm 25% so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô trên toàn thế giới giảm mạnh trong thời gian này, khiến kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam sang Australia giảm đến gần 70% (tương đương giảm gần 1,3 tỉ USD).

Trong những năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng một nửa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia, do vậy kim ngachh dầu thô giảm mạnh kéo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tang khoảng 15,6% so với năm 2014.

Năm 2015 cũng là năm kết thúc đàm phán Hiệp định thế kỉ TPP cùng với các thành viên khác. Hiệp định này được kì vọng sẽ đánh dấu một mức phát triển quan hệ thương mại giữa các nước thành viên nói chung và giữa Việt Nam và  Australia nói riêng.

Nhập khẩu từ Australia sang Việt Nam không thay đổi nhiều, vẫn giữ 2,022 tỉ USD năm 2015 so với 2,06 tỉ USD năm 2014. Các mặt hàng nhập khẩu từ Australia chủ yếu là lúa mìthan đá, kim loại thường, bôngsữa và các sản phẩm sữa, dược phẩm…

australia 1

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia trong những năm vừa qua.

australia 2

australia 3

Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Australia năm 2015.

N. Lê