|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc đến Washington vào ngày mai, chuẩn bị đàm phán thương mại

11:13 | 17/09/2019
Chia sẻ
Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán thương mại cấp cao vào tháng 10 tới, các quan chức cấp thứ trưởng của chính phủ Trung Quốc sẽ có mặt tại Washington vào ngày 18/9 để tổ chức tham vấn với phía Mỹ.
6ddc16e42365415898a84ae47057c941_18

Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 17/9 đưa tin, Thứ trưởng Bộ Tài chính nước này Liao Min sẽ dẫn đầu phái đoàn sang Mỹ để thảo luận các vấn đề thương mại và kinh tế.

CNBC dẫn thông tin của CCTV cho hay, cuộc họp này diễn ra theo lời mời của Washington.

Thời gian gặp mặt cụ thể chưa được công bố. Trước khi CCTV đưa tin, Reuters dẫn lời quan chức thương mại Mỹ cho biết các cuộc gặp sẽ bắt đầu từ thứ Năm (19/9).

Mỹ và Trung Quốc đã bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại hơn một năm qua, trong đó cả hai bên đều áp thuế quan trả đũa lên hàng tỉ USD hàng hóa của nhau.

Căng thẳng leo thang vào tháng trước khi chính phủ hai nước đồng loạt tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa của phía còn lại.

Để đáp trả thuế suất trước đó của Mỹ, vào ngày 23/8, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế mới từ 5% đến 10% lên 75 tỉ USD hàng hóa xuất xưởng từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump sau đó đe dọa tăng thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm cuối năm nay.

Kể từ đó, cả hai bên đã thực đưa ra một số nhượng bộ nhỏ, bắt đầu từ việc Bắc Kinh loại một số hàng hóa Mỹ khỏi danh sách thuế quan bổ sung.

Để bày tỏ thiện chí và thể theo yêu cầu của Bắc Kinh, chính quyền Tổng thống Trump cũng đồng ý lùi thời hạn tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/10 sang ngày 15/10.

Trung Quốc sẽ kỉ niệm lễ Quốc khánh lần thứ 70 vào ngày 1/10 tới đây.

Khả Nhân