|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

'Thủ phủ' mía miền Tây tính đường tháo chạy khỏi cây mía

08:33 | 25/11/2018
Chia sẻ
Hậu Giang được xem là thủ phủ mía của miền Tây Nam bộ đang lên kế hoạch giảm diện tích sản xuất loại cây trồng này để chuyển sang các loại cây trồng khác, sau một thời gian dài gặp không ít khó khăn.
thu phu mia mien tay tinh duong thao chay khoi cay mia
Hậu Giang sẽ giảm diện tích mía xuống còn 6.000 héc ta đến năm 2020. Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thu hoạch mía. Ảnh: Trung Chánh

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cho rằng, nhờ sự vào cuộc mạnh của 3 nhà máy đường hoạt động trên địa bàn tỉnh, việc tiêu thụ mía của nông dân đến nay cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, theo ông, do giá mía nguyên liệu xuống thấp, chỉ 700-800 đồng/kg, trong khi giá nhân công thu hoạch lại tăng gấp đôi (300.000 đồng/tấn) so với vụ trước nên nông dân trồng mía của Hậu Giang lỗ nặng.

Lý giải nguyên nhân khiến giá mía nguyên liệu thấp, ông Đồng cho biết, do bất ổn về cung cầu, mà cụ thể là đường lậu từ Thái Lan tràn vào biên giới Việt Nam với giá chỉ 9.500 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất đường của Việt Nam là trên 10.000 đồng/kg, cho nên không thể cạnh tranh nổi với đường Thái.

Ngoài ra, theo ông, các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo tiêu thụ đường lớn ở trong nước, thì lại nhập khẩu đường lỏng với giá rất rẻ, “cho nên, nhiều vấn đề như thế khiến giá đường mình (Việt Nam) dội chợ, rất là căng thẳng, mía nguyên liệu xuống thấp”, ông cho biết và thông tin khi vào vụ, riêng Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) đã tồn kho khoảng 30.000 tấn.

Ngành mía đường gặp khó nên tỉnh Hậu Giang có kế hoạch tiếp tục kéo giảm diện tích sản xuất mía xuống, chỉ còn 6.000 héc ta đến năm 2020.

Theo ông Đồng, cách đây 2 năm, diện tích sản xuất mía của tỉnh Hậu Giang là 14.000-15.000 héc ta, nhưng do sản xuất mía gặp khó nên nông dân đã giảm diện tích sản xuất và hiện chỉ còn 10.500 héc ta.

Dù diện tích đã giảm, nhưng ông Đồng cho biết, sản xuất mía vẫn không “chịu nổi”, cho nên, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đang xây dựng đề án tiếp tục cho chuyển đổi và giữ lại khoảng 6.000 héc ta mía đến năm 2020. “Với diện tích này, chúng tôi sẽ đi sâu đầu tư bao tiêu theo chuỗi giá trị để đủ sức cạnh tranh”, ông cho biết.

Theo đó, định hướng của địa phương sẽ cho nông dân chuyển đổi sang trồng xoài cát chu và mãng cầu xiêm, hai loại cây trồng vốn rất thích hợp với vùng đất Hậu Giang là đất phèn.

Ông Đồng thông tin, hiện nay trà mãng cầu xiêm của Hậu Giang được Ấn Độ đánh giá rất cao. “Một Hiệp hội tại Ấn Độ hiện cũng đã tìm hiểu và nếu không có gì thay đổi thì quí 1-2019 họ sẽ cử đoàn qua nghiên cứu về cây mãng cầu và cũng tính chuyện làm nhiên liệu sinh học từ cây mía”, ông cho biết “Chúng tôi đang có định hướng nông nghiệp như thế, chứ cây mía hiện rất mệt mỏi rồi”.

Xem thêm


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Trung Chánh

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.