Chính phủ và Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc ngày 6/9 đã nhất trí thiết kế một gói ngân sách bổ sung hơn 7.000 tỉ won (5,9 tỉ USD) nhằm tài trợ cho các đối tượng bị tác động nặng do dịch COVID-19.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Vương quốc Anh David Frost ngày 5/9 nhấn mạnh nước này sẽ không trở thành "quốc gia phụ thuộc" theo điều khoản của bất kì thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào được kí kết với Liên minh châu Âu (EU).
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe, mới đây bày tỏ mong muốn Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong bối cảnh nền kinh tế đang phải vật lộn với tác động của đại dịch COVID-19.
Đề án được TP Hà Nội phê duyệt sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trong một năm, mở rộng thêm việc kinh doanh, phố đi bộ ở một số tuyến phố. Giai đoạn 2 sau khi hoàn thiện giai đoạn 1 sẽ phát triển trong toàn quận.
Trong bối cảnh Trung Quốc có liên quan mật thiết đến hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Đông Nam Á, các lệnh trừng phạt của Mỹ càng làm phức tạp thêm nỗ lực cân bằng mối quan hệ của ASEAN với hai đối tác quan trọng nhất.
Phát biểu tại phiên họp báo Chính phủ thường kì tháng 8/2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, cần tính toán thời điểm nào nên thoái vốn tại VEAM và Sabeco để mang lại lợi ích cao nhất, tránh gây thiệt hại cho nhà nước.
Đại sứ Trung Quốc và Nga tại Mỹ đã cùng nhau bày tỏ lòng kính trọng với phe đồng minh Mỹ - Trung - Liên Xô trong Thế chiến II. Theo giới phân tích, Bắc Kinh và Moscow thực chất lại đang gửi thông điệp đến Washington: "Chúng tôi vẫn còn bạn bè nếu Mỹ khăng khăng tách rời với Trung Quốc".
Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ngày 2/9 đăng bài viết về sự phát triển của kinh tế Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong 30 năm qua phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2019.
Ngày 4/9, Tổng cục Thuế cho biết tính đến hết 8 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ngành Thuế ước đạt 752.615 tỉ đồng, bằng 60% so với dự toán và bằng 91,9% so với cùng kì năm 2019.
Trung Quốc mới đây đã phác thảo nhiều biện pháp để mở cửa hơn nữa trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách tăng cường hợp tác và cạnh tranh toàn cầu để đạt được sự phát triển mạnh mẽ hơn.
Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet cho biết kết quả ban đầu từ thử nghiệm vắc xin Sputnik V của Nga không cho thấy tác dụng phụ nghiêm trọng nào.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kích thích kinh tế nhưng phải bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát.
Dầu giá rẻ thổi bùng lên các cuộc tranh luận về cách chi tiêu của nhà nước Kuwait, một đất nước phụ thuộc lớn vào doanh thu xuất khẩu dầu. Xung đột giữa chính phủ và quốc hội khiến cho công cuộc cải tổ gặp bế tắc, càng khiến triển vọng tương lai của kinh tế Kuwait thêm mờ mịt.
Người phát ngôn Chính phủ dẫn nhiều nhận định cho rằng Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng dương trong khu vực và toàn cầu, sức khỏe nền kinh tế tốt.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó đặt mục tiêu từ năm 2020 – 2025 vốn FDI cấp mới đạt 2,9 - 3,1 tỉ USD
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, không phải tất cả các địa phương cũng đều có năng lực thu hút FDI, và nhà đầu tư cũng không có ý định rót vốn vào tất cả các tỉnh thành.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại tháng 7 của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng vọt 19% lên 63,6 tỉ USD, cao nhất kể từ tháng 7/2008 trong thời kì Đại Suy thoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trang mạng Asiatimes mới đây đăng bài viết nhận định dù dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại nhưng về dài hạn, các chuyên gia vẫn lạc quan rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ có thể phục hồi sau đợt bùng phát này.
Báo cáo của hãng phân tích Creditreform cho biết các vụ phá sản tại Đức sẽ tăng mạnh, với các ngành giải trí, du lịch và khách sạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản nghiêm trọng.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%.