Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng tổ chức hội nghị Kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc vừa vào tận vựa lúa miền Tây tìm kiếm cơ hội mua gạo với các doanh nghiệp trong nước cho thấy nhu cầu mặt hàng này từ quốc gia đông dân nhất thế giới rất lớn. Vậy, Trung Quốc gia tăng nhập khẩu gạo Việt Nam liệu có đáng lo như đã xảy ra với những mặt hàng nông nghiệp khác?
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do Hiệp hội lương thực quốc gia này dẫn đầu đã có buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp ở miền Tây để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thương mại gạo. Đây được kỳ vọng là tiền đề để tiếp tục mở rộng tiêu thụ sản phẩm gạo Việt tại thị trường tỉ dân này.
Cá tra trúng giá và người nuôi lãi tới 6.000-8.000 đồng/ki lô gam, tương đương khoảng 2 tỉ đồng/héc ta. Nhưng niềm vui này có thể chẳng kéo dài lâu, vì sản lượng cá nuôi đã bắt đầu tăng nhanh hơn và thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc thì vẫn rất khó đoán.
Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa xuất - nhập khẩu luôn được các thị trường thế giới quy định, coi đó chính là “luật chơi” phổ quát với những quy định chung.
Việc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với rau quả, đang là mối quan tâm chung của ngành hàng rau quả Việt Nam.
Tham dự Hội nghị giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 23/4, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết xuất khẩu cá tra theo đường bộ sang Trung Quốc đang làm giảm uy tín về chất lượng hàng hóa của Việt Nam.
Ngày 19/4, ông Trần Anh Tú - Phó chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, thanh long miền trung xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Hội nghị kết nối tiêu thụ và khảo sát thực tế tại Quảng Ngãi trong hai ngày 16 và 17/4 là cơ hội để Quảng Ngãi tìm kiếm đối tác tiêu thụ dưa hấu và các nông sản của tỉnh, tiến tới phát triển nông nghiệp bền vững và giải quyết bài toán “được mùa mất giá”.
Dựa trên kết quả từ nghiên cứu thị trường của Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương cho biết giá chuối nhập khẩu từ Việt Nam, Lào và Myanmar tại khu vực Vân Nam, Trung Quốc tăng nhẹ 0,1- 0,2 nhân dân tệ/kg tính đến ngày 13/3.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?