|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Thị trường PC tăng trưởng kỉ lục trong vòng 10 năm trở lại

11:40 | 12/10/2020
Chia sẻ
Thị trường PC toàn cầu đạt mức tăng trưởng kỉ lục gần 13% trong quí III/2020 nhờ hưởng lợi từ đại dịch COVID-19.

Dữ liệu Canalys công bố mới đây cho thấy tăng trưởng PC toàn cầu đã đạt mức 12,7% so với năm ngoái, đạt 79,2 triệu chiếc trong quí III năm nay, do tiếp tục được hưởng lợi lớn từ cuộc khủng hoảng COVID-19.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất ghi nhận tại thị trường PC trong 10 năm qua.

Sau kết quả kinh doanh yếu kém của quí I/2020, sự phục hồi đã được ghi nhận trong quí II và tiếp tục duy trì trong quí III và thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn so với cùng kì năm trước.

Có tất cả 64 triệu chiếc laptop đã được bán ra trên toàn thế giới, gần bằng mức cao kỉ lục trong quí IV năm 2011 với doanh số đạt 64,6 triệu chiếc.

Thị trường PC tăng trưởng kỉ lục trong vòng 10 năm trở lại - Ảnh 1.

Thị trường PC toàn cầu chứng kiến mức tăng trưởng cao kỉ lục trong 10 năm trở lại đây. (Nguồn: Canalys).

Nguyên nhân các lô hàng PC tăng mạnh được lí giải đến từ việc nhu cầu tiếp tục tăng cao do đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai xuất hiện tại nhiều quốc gia và các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư dài hạn để nhân viên có thể làm việc từ xa.

Các lô hàng laptop ultrabook và mobile workstation tăng 28,3% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi desktop và desktop workstation lại sụt giảm tới 26%.

Trong đó, Lenovo giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường PC trong quí III với mức tăng trưởng 11,4 % và lượng xuất xưởng vượt mốc 19 triệu chiếc. HP cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng tương tự 11,9% để đảm bảo vị trí thứ hai với 18,7 triệu chiếc.

Đứng thứ ba là Dell, chứng kiến mức sụt giảm nhỏ 0,5% về sản lượng máy tính sản xuất so với một năm trước đó.

Apple và Acer lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 với mức tăng trưởng là 13,2% và 15%.

Ishan Dutt, nhà phân tích tại Canalys cho biết, sau một thời gian dài thị trường PC bị chững lại do hướng tới phân khúc cao cấp và khách hàng lớn, giờ đây các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng đã chuyển trọng tâm sang các tập khách hàng như khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn do đại dịch lần này.

Ngoài ra, chính phủ các nước cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng PC trong việc duy trì hoạt động kinh tế trong thời gian này, nên đã can thiệp bằng hỗ trợ tài chính hoặc thậm chí triển khai toàn bộ thiết bị cho các doanh nghiệp trong nước.

PC cũng là sản phẩm đặc biệt quan trọng với giáo dục. Quí III là khoảng thời gian bắt đầu học kì mới ở nhiều nơi, tuy nhiên nhiều trường học vẫn chưa đủ khả năng để mở cửa trở lại. 

Đơn cử tại Vương quốc Anh, chính phủ đã cung cấp 100.000 laptop cho những học sinh không thể tới trường, để đảm bảo các em không bị gián đoạn trong giáo dục.

Giám đốc Nghiên cứu Canaly ông Rushabh Doshi cho biết thêm: "Những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch này đối với cách con người làm việc, học hỏi và hợp tác sẽ tạo ra cơ hội mới cho những nhà cung cấp PC trong thời gian tới".

"Khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống gia đình ngày càn bị xoá nhoà, thiết bị khi bán ra thị trường phải hướng tới tính đa dụng, tập trung vào sự di động linh hoạt, mỏng nhẹ, kết nối, thời lượng pin, chất lượng hiển thị và âm thân", ông Rushabh Doshi nói.

Ngoài bản thân PC, sẽ xuất hiện các nhu cầu khác ngày càng tăng đối với các phụ kiện, dịch vụ và gói đăng kí mới và tập trung mạnh mẽ vào bảo mật điểm cuối.

Canalys kì vọng chi tiêu cho CNTT, bao gồm cả đầu tư vào trang thiết bị PC sẽ là động lực cốt lõi cho sự phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Thiên Trường