|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà máy sản xuất máy tính cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc ngừng hoạt động

20:36 | 01/08/2020
Chia sẻ
Samsung là hãng công nghệ mới nhất có động thái ngừng hoạt động và rục rịch chuyển các nhà máy sản xuất ra khỏi đất nước đông dân nhất thế giới.

Theo Reuters, nhà máy sản xuất máy tính cuối cùng của Samsung tại Tô Châu Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động. 

Hãng công nghệ khổng lồ Hàn Quốc đang cân nhắc lại chi phí chuỗi sản xuất và cung ứng của mình trong bối cảnh chi phí lao động tại Trung Quốc tăng cao, cũng như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Khoảng một nửa trong số 1.700 nhân viên công ty sản xuất máy tính của Samsung tại Tô Châu sẽ bị ảnh hưởng, trừ những người thuộc nhóm nghiên cứu và phát triển. Thông tin này được công bố trên South China Morning Post, dẫn nguồn từ một nhân viên công ty.

Nhà máy cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Samsung dần chuyển dịch các nhà máy từ Trung Quốc sang quốc gia khác. Ảnh: Samsung.

Năm 2012, nhà máy này đã xuất 4,3 tỉ USD hàng hoá ra khỏi Trung Quốc và con số đó đã giảm xuống 1 tỉ USD vào năm 2018.

Phía Samsung đã bình luận về vấn đề này: "Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với Samsung và công ty vẫn sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng Trung Quốc".

Nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng của Samsung đã chuyển khỏi Trung Quốc từ năm 2019. Sau đó, Samsung chỉ còn hai nhà máy bán dẫn tại Tây An và Tô Châu.

Tiểu Phượng