|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (7/1): Không xuất hiện thêm tin xấu về căng thẳng Mỹ - Iran, yen Nhật và franc Thụy Sĩ xuống giá

17:27 | 07/01/2020
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ đều đã quay đầu giảm khi nhà đầu tư đã bớt lo lắng hơn về khả năng xảy ra một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Iran.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (7/1), vào lúc 16h30 giờ Việt Nam có 5/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 5 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay (7/1): Không xuất hiện thêm tin xấu về căng thẳng Mỹ - Iran, yen Nhật và franc Thụy Sĩ xuống giá - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp GBP/JPY tăng cao nhất với mức tăng 0,23% và cặp AUD/USD giảm mạnh nhất với mức giảm 0,65%.

Thị trường ngoại hối hôm nay (7/1): Không xuất hiện thêm tin xấu về căng thẳng Mỹ - Iran, yen Nhật và franc Thụy Sĩ xuống giá - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay (7/1): Không xuất hiện thêm tin xấu về căng thẳng Mỹ - Iran, yen Nhật và franc Thụy Sĩ xuống giá - Ảnh 3.

Căng thẳng ở Trung Đông dịu lại, các đồng tiền trú ẩn cũng dần xuống giá

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồng yen Nhật (JPY) và đồng franc Thụy Sĩ (CHF) đều đã quay đầu giảm từ mức cao hôm qua khi nhà đầu tư đã bớt lo lắng hơn về khả năng xảy ra một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Iran.

Đồng JPY đã giảm từ mức đỉnh ba tháng so với đồng USD, tuy nhiên niềm tin của nhà đầu tư hiện khá mong manh do mối lo về xung đột vũ trang Mỹ - Iran vẫn còn chứ chưa biến mất.

Hôm 3/1, một cuộc không kích tại sân bay Baghdad (Iraq) do Tổng thống Donald Trump ra lệnh đã khiến tướng Qasem Soleinmani của quân đội Iran thiệt mạng. Ông này được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Iran sau Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Theo Reuters, đồng CHF - một loại tiền tệ có độ an toàn cao khác, cũng giảm từ mức đỉnh 4 tháng so với đồng euro (EUR) cũng như đồng USD.

Thị trường chứng khoán, vốn đã suy yếu mạnh vào hôm qua, đã phục hồi trong phiên giao dịch sớm hôm nay.

"Do không xuất hiện thêm tin xấu nào về Trung Đông, thị trường đã dịu lại phần nào và những chuyển động hỗn loạn của đồng USD hay JPY đều đã được điều chỉnh", nhóm nhà phân tích tại Commerzbank cho hay.

Theo ghi nhận gần đây nhất của Reuters, đồng JPY đang giao dịch ở ngưỡng 108,33 JPY đổi một USD, thấp hơn so với mức cao hôm qua là 107,77 JPY đổi một USD.

Đồng CHF đã giảm 0,2% so với đồng USD xuống còn 0,9696 USD đổi một CHF, trong khi so với đồng EUR thì đồng tiền này giao dịch ở mức 1,0839 CHF đổi một EUR.

Hôm nay, đồng USD tăng 0,2% so với đồng EUR lên ngưỡng 1,1176 USD đổi một EUR.

Vào lúc 16h50 giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính tăng 0,1% lên mức 96,772 điểm.

USD, đồng tiền có thanh khoản lớn nhất thế giới, thường được mua vào trong thời điểm thị trường biến động, tuy nhiên hiệu suất của nó đã bị xáo trộn trong các phiên gần đây.

"Thị trường rõ ràng đang nghiêng về hướng giao dịch hạn chế rủi ro, tuy nhiên cặp tỷ giá USD/JPY không giảm nhiều vì các nhà nhập khẩu Nhật Bản đang tích cực mua vào", ông Yukio Ishizuki, chiến lược gia tại công ty chứng khoán Daiwa Securities, nhận định.

"Không tính nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Nhật Bản, đồng USD đang yếu so với các đồng tiền khác. Điều này phản ánh tình hình ở Trung Quốc, nhưng chúng ta cần xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo", bà nhấn mạnh.

Ngoài căng thẳng địa chính trị, trọng tâm chú ý cho các đồng tiền giao dịch theo giờ châu Âu là dữ liệu lạm phát sơ bộ của khu vực Eurozone trong tháng 12, dự kiến công bố lúc 17h giờ Việt Nam.

Dữ liệu về cán cân thương mại, số lượng đơn đặt hàng công nghiệp và chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ sẽ được công bố sau đó.

Ở nơi khác, trước khi Quốc hội Anh trở lại làm việc sau kì nghỉ Giáng sinh, đồng bảng (GBP) giảm 0,2% so với đồng USD xuống còn 1,3144 USD đổi một GBP.

Đồng nhân dân tệ trên bờ đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng là 6,9522 mỗi đô la

Yên Khê