|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay 5/2: Bình ổn trở lại khi nỗ lực kiểm soát thiệt hại do virus corona của PBoC phát huy tác dụng

19:45 | 05/02/2020
Chia sẻ
Thị trường ngoại hối hôm nay đã phần nào bình tĩnh trở lại sau khi các động thái mạnh mẽ của PBoC giúp trấn an nhà đầu tư rằng sự bùng phát của dịch virus corona sẽ không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng như dịch SARS năm 2003.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (5/2), vào lúc 18h51 giờ Việt Nam có 3/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm, 6 cặp tăng điểm và cặp còn lại đứng giá.

Thị trường ngoại hối hôm nay 5/2: Bình ổn trở lại sau khi nỗ lực kiểm soát thiệt hại kinh tế do virus corona của PBoC phát huy tác dụng - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp GBP/JPY tăng cao nhất với mức tăng 0,34% và cặp EUR/GBP giảm mạnh nhất với mức giảm 0,4%.

Thị trường ngoại hối hôm nay 5/2: Bình ổn trở lại sau khi nỗ lực kiểm soát thiệt hại kinh tế do virus corona của PBoC phát huy tác dụng - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay 5/2: Bình ổn trở lại sau khi nỗ lực kiểm soát thiệt hại kinh tế do virus corona của PBoC phát huy tác dụng - Ảnh 3.

Nỗ lực của PBoC đã mang lại tác dụng tích cực cho thị trường

Thị trường ngoại hối đã phần nào trở lại trạng thái ổn định sau khi các động thái mạnh mẽ của ngân hàng trung ương Trung Quốc đang giúp trấn an nhà đầu tư rằng sự bùng phát của dịch virus corona sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường như trong đại dịch SARS.

Vào lúc 15h giờ Việt Nam, cặp tỷ giá USD/CNY giao dịch ở ngưỡng 7,0011 CNY đổi một USD, tăng chỉ 0,1%.

Cùng lúc đó, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính gần như không đổi, ghi nhận ở mức 97,815 điểm.

Theo Ủy ban Y tế Trung Quốc, số ca tử vong do dịch virus corona đã tăng lên hơn 490 trường hợp, trong khi số ca nhiễm bệnh hiện nay là hơn 24.000.

Mặc dù các số liệu trên tiếp tục tăng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ sự tin tưởng rằng virus corona có thể sẽ được ngăn chặn. Theo đó, WHO chỉ ra rằng 99% trường hợp nhiễm bệnh và tử vong cho đến nay đều ở Trung Quốc.

Sau khi bơm 1.200 tỉ nhân dân tệ thanh khoản vào hệ thống và hạ lãi suất repo kì hạn 7 và 14 ngày vào đầu tuần, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mới đây đã bổ sung 500 tỉ nhân dân tệ khác vào hệ thống tài chính để đảm bảo thanh khoản dồi dào và phục hồi niềm tin của nhà đầu tư.

Thị trường đang kì vọng PBoC sẽ hành động nhiều hơn nữa để bù đắp tổn thất do dịch virus corona gây ra với nền kinh tế Trung Quốc, chẳng hạn như hạ lãi suất cho vay tham chiếu vào ngày 20/2 tới cũng như giảm tỉ lệ dữ trữ bắt buộc trong vài tuần nữa.

Cũng tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Thái Lan hôm nay đã hạ lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản xuống còn 1%, mức thấp kỉ lục mới và đây là lần nới lỏng chính sách thứ ba trong cuộc họp gần nhất của họ.

Sự bùng phát của dịch virus corona đã giáng một đòn đau vào ngành du lịch Thái Lan, làm suy yếu triển vọng kinh tế, đặc biệt là khi Thái Lan đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỉ qua.

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồng baht Thái (THB) rất yếu so với đồng USD và tỷ giá USD/THB ngày càng giảm sâu hơn.

Vào lúc 15h giờ Việt Nam, cặp USD/THB tăng 0,6% lên ngưỡng 31,135 THB đổi một USD, gần mức đỉnh 7 tháng của tuần trước.

Theo Investing.com, lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế, bị làm trầm trọng hơn bởi sự bùng phát của virus corona tại Trung Quốc, đã đẩy một số cặp tỷ giá rơi vào tình trạng điêu đứng.

Ở diễn biến khác, cặp EUR/USD gần như ổn định ở mức 1,1041 USD đổi một EUR, trong khi cặp GBP/USD phục hồi sau ba phiên thua lỗ liên tiếp, ghi nhận ở mức 1,3047 USD đổi một GBP.

Còn theo một khảo sát của Reuters, các đồng tiền tệ ở thị trường mới nổi đang có nguy cơ suy yếu đáng kể trong tháng này khi mà dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách, buộc họ phải tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn chặn thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hơn.

Yên Khê