|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Y tế: Dịch virus corona có thể đạt đỉnh trong tuần tới ở Trung Quốc, không phải ở Việt Nam

18:12 | 05/02/2020
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bác thông tin cho rằng dịch virus corona có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới ở Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Dịch virus corona có thể đạt đỉnh trong tuần tới ở Trung Quốc, không phải ở Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều 5/2, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. (Ảnh: Hà Lê)

Tại họp báo của Bộ Y tế chiều 5/2, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin, dịch corona virus (nCoV) bắt đầu xuất hiện tại Vũ Hán (Trung Quốc) với số ca mắc tăng rất nhanh, số tử vong cũng tăng hàng ngày.

Hiện nay, các trường hợp nghi nhiễm đã giảm hơn, số bệnh nhân chữa khỏi đã tăng lên, có những dấu hiệu khả quan.

"Tại Việt Nam, ngay từ đầu, quan điểm của Chỉnh phủ và của Bộ Y tế là không che dấu bất kì thông tin nào. Trong bối cảnh như hiện nay, chúng ta không cần che dấu để làm gì. Khi có ca nào nhiễm bệnh thì Bộ Y tế đã lập tức công bố ca đó", Thứ trưởng Nguyễn Thành Long nhận định.

Thứ trưởng Long cho rằng, so với thời chống dịch SARS năm 2003, các biện pháp chống dịch viêm phổi cấp lần này của Việt Nam được triển khai kịp thời và mạnh mẽ hơn. Hiện có khoảng 900 người đã được cách li tại các tỉnh biên giới, hầu hết là người Việt Nam. Từ khi có lệnh tạm ngừng nhập cảnh, chưa có người Trung Quốc nào nhập cảnh vào Việt Nam.

"Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin như cần phải tích trữ lương thực, tích trữ vàng,… là không đúng, cần phải loại bỏ", ông Long nói.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn cho rằng, khẩu trang không phải là giải pháp dành cho tất cả. Bởi Virus corona sợ nắng gió, sợ môi trường thoáng khí, do đó nên mở cửa sổ, tận dụng điều kiện tự nhiên để diệt virus.

Về phương pháp điều trị, hiện không có thuốc điều trị dự phòng và điều trị đặc hiệu cho chủng virus mới này. Phác đồ điều trị dựa trên nguyên tắc cơ bản là điều trị triệu chứng, đảm bảo dinh dưỡng, cân bằng nước điện giải và theo dõi sát việc hô hấp.

So sánh tỉ lệ tử vong với hai đại dịch trước đó, với diễn biến dịch tại Trung Quốc, tỉ lệ bệnh nhân tử vong do cao nhất do MERS là 34,5 %, tiếp theo là SARS hơn 10% và cuối cùng nCoV chỉ khoảng 1,8%.

"Người dân phải bình tĩnh thì mới chiến thắng được", Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, Bộ Y tế cũng đang chuẩn bị tất cả các phương án cho những tình huống xấu nhất, tức là có rất nhiều bệnh nhân mắc.

7 - 10 ngày tới là đỉnh dịch ở Trung Quốc, không phải Việt Nam 

Tại cuộc họp báo, một phóng viên đặt câu hỏi "Có thông tin Thứ trưởng phát biểu là dịch ở Việt Nam có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới. Vậy ngành Y tế đã chuẩn bị đối phó như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Long cho rằng đang có sự hiểu chưa đúng. "Chúng tôi muốn nói về nhận định của chuyên gia đánh giá tình hình dịch Trung Quốc, cho rằng dịch virus corona có thể đạt đỉnh 7-10 ngày tới ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Việt Nam quá sớm có thể nhận định. Nếu triển khai quyết liệt và đồng bộ có thể kiểm soát tốt hơn", ông nói.

Đối với câu hỏi mất bao nhiêu thời gian xét nghiệm để biết một người nhiễm nCoV, ông Long cho biết, với phương pháp xét nghiệm toàn thế giới đang áp dụng hiện nay thì toàn qui trình thấp nhất cũng phải từ 5,5 – 8,9 giờ. Cho đến nay, chưa có nước nào phát triển được sinh phẩm chuẩn đoán nhanh.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi "Dịch viêm phổi cấp có lây qua chó, mèo không?", Thứ trưởng Long cho biết, đối với dịch này, con đường lây lan chưa rõ. Khi giải trình từ gen thì có tới gần 90% giống với chủng corona ở các loài dơi.  Tuy nhiên, mùa này tại Vũ Hán là mùa nghỉ đông của dơi.

"Dịch corona lây qua một vật chủ trung gian nào đó, có thể là các loài có vú mà chúng ta chưa biết được. Các nhà khoa học hiện nay cũng chưa tìm được đường lây. Nhưng rất may là không lây qua các con vật nuôi ở nhà. Bởi vì nếu có sẽ phát hiện ra ngay", Thứ trưởng Long cho hay.

Hà Lê