|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thị trường lao động suy yếu, Fed sẽ sớm giảm lãi suất

07:49 | 06/08/2024
Chia sẻ
Trong cùng một ngày, hai quan chức cấp cao của Fed đều phát đi những tín hiệu mềm mỏng hơn.

Bà Mary Daly, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh San Francisco. (Ảnh: Bloomberg).

Hôm 5/8, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết bà kỳ vọng lãi suất sẽ giảm vào cuối năm nay nhưng từ chối tiết lộ mốc thời gian hoặc mức độ nới lỏng của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giữa lúc thị trường rất hy vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9, bà Daly cho biết những tiến triển về lạm phát và sự chậm lại rõ ràng của hoạt động tuyển dụng có thể thúc đẩy Fed nới lỏng chính sách ở một mức độ nào đó.

Chia sẻ tại một diễn đàn ở Haiwaii, bà Daly nói: “Fed sẽ cần điều chỉnh chính sách trong quý tới. Thời điểm và mức độ điều chỉnh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các dữ liệu kinh tế”.

“Nhưng theo tôi, hiện tại chúng ta đã biết thị trường lao động đang chững lại và quan trọng hơn hết là chúng ta không nên để nó chậm lại quá mức, đến mức đẩy nền kinh tế vào suy thoái”, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco nhấn mạnh.

Bình luận mới nhất của bà Daly xuất hiện cùng ngày Phố Wall chứng kiến đợt giảm mạnh nhất trong gần hai năm, khi các nhà đầu tư vật lộn với nỗi lo suy thoái và phản ứng của Fed.

Lãi suất quỹ liên bang hiện vẫn ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Tại cuộc họp tuần trước, các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra một số gợi ý rằng lãi suất sẽ đi xuống nhưng không nêu rõ chi tiết.

Trong hai ngày tiếp theo, các báo cáo yếu liên tiếp về tình trạng sa thải lao động, sản xuất và việc làm đã làm dấy lên nỗi sợ rằng Fed đang hành động quá chậm.

Một báo cáo chỉ ra số cơ hội việc làm đã giảm vào tháng 6, xuống mức thấp thứ hai kể từ tháng 3/2021. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lại tăng lên mức cao nhất trong một năm vào tuần trước.

Báo cáo tiếp theo của Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế chỉ tạo thêm 114.000 việc làm vào tháng 7, thấp hơn hẳn dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp vọt tăng lên 4,3%, mức cao nhất trong ba năm và kích hoạt chỉ báo suy thoái Quy tắc Sahm.

Là một thành viên có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang năm nay, bà Daly tuyên bố các nhà hoạch định chính sách sẽ làm những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh tế của họ.

“Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo đạt được cả hai mục tiêu ổn định giá cả và toàn dụng việc làm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách khi nền kinh tế đưa ra dữ liệu phù hợp và chúng tôi hiểu đâu là bước đi cần thiết”, bà nói thêm.

Trong cùng ngày 5/8, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee chia sẻ với CNBC rằng chính sách tiền tệ “hạn chế” là không phù hợp nếu nền kinh tế Mỹ không quá nóng.

Ông Goolsbee lưu ý nếu các điều kiện kinh tế yếu đi, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ “khắc phục tình hình”.

 

Yên Khê