|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 8/7: Đồng Nai tiêu hủy 47.000 con heo, Mía đường Sơn La khó khăn chi trả tiền mía cho dân

18:14 | 08/07/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin thủ phủ heo Đồng Nai tiêu hủy gần 47.000 con heo vì dịch ASF. Đường lậu oanh tạc, Mía đường Sơn La 'oằn mình' trả tiền mía cho dân.

Xuất khẩu gạo Campuchia sang EU giảm mạnh 32% trong nửa đầu 2019 vì thuế quan

 Dữ liệu chính thức công bố hôm 8/7 cho thấy xuất khẩu gạo Campuchia sang Liên minh châu Âu (EU) đã giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, theo sau đợt áp thuế quan, nhưng bù lại doanh số bán hàng sang Trung Quốc đã tăng trong cùng giai đoạn.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2019, xuất khẩu gạo Campuchia sang EU đã giảm 32% so với cùng kì năm ngoái xuống còn 93.503 tấn, theo Ban Thư ký về Dịch vụ một cửa về xuất khẩu gạo Campuchia.

Đường lậu oanh tạc, Mía đường Sơn La 'oằn mình' trả tiền mía cho dân

2018 - 2019 tiếp tục là một niên vụ thứ ba liên tiếp ngành đường gặp khó khăn khi giá đường xuống thấp, có thời điểm thậm chí ở dưới mức giá thành sản xuất. Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Mã: SLS) cũng không nằm ngoài trong cơn khủng hoảng ngành này.

Nhà máy đường Sơn La những ngày qua vẫn đang chứng kiến lượng đường tồn kho chất đống đang chờ từng ngày để được xuất đi.

'Thủ phủ heo' Đồng Nai tiêu hủy gần 47.000 con heo vì dịch ASF

 Kể từ khi dịch tả heo châu Phi 'bùng phát' tại Đồng Nai hồi tháng 5, hàng ngàn con heo nhiễm dịch đã bị tiêu huỷ. Đáng chú ý khi dịch ASF đã lây lan sang các trang trại chăn nuôi lớn với qui mô hàng chục ngàn con.

Theo báo Đồng Nai, tính đến nay toàn tỉnh đã có 33 xã, phường thuộc 8 huyện, thành phố xảy radịch tả heo châu Phi (ASF) với gần 47.000 con heo bị tiêu hủy. Trong đó, các địa phương mới xuất hiện dịch là Thống Nhất, Tân Phú, Xuân Lộc và TP Biên Hòa.

Hồ tiêu xuất xứ Việt Nam vào Ấn Độ xuống còn 0 nhờ nỗ lực chống nhập khẩu bất hợp pháp

Nỗ lực chung của những người trồng tiêu để chống lại hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp từ Sri Lanka dường như đã mang lại kết quả tốt.

Điều này thể hiện rõ trong sự sụt giảm mạnh của các lô hàng hồ tiêu có nguồn gốc Việt Nam vào khoảng tháng 3 và tháng 4, theo các nguồn tin trong cộng đồng người trồng tiêu.

Sản lượng dầu OPEC xuống mức thấp kỉ lục mới trong tháng 6

 Sản lượng dầu tháng 6 của OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, ghi nhận mức thấp kỉ lục mới, khi nguồn cung tăng từ Arab Saudi không thể cân bằng sự sụt giảm của Iran và Venezuela dưới tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Kết quả khảo sát từ Reuters cho thấy 14 thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bơm 29,6 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6, giảm 170.000 thùng/ngày so với dữ liệu đã được điều chỉnh của tháng 5.


Đức Quỳnh

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.