|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

'Thủ phủ heo' Đồng Nai tiêu hủy gần 47.000 con heo vì dịch ASF

11:24 | 08/07/2019
Chia sẻ
Kể từ khi dịch tả heo châu Phi 'bùng phát' tại Đồng Nai hồi tháng 5, hàng ngàn con heo nhiễm dịch đã bị tiêu huỷ. Đáng chú ý khi dịch ASF đã lây lan sang các trang trại chăn nuôi lớn với qui mô hàng chục ngàn con.

Theo báo Đồng Nai, tính đến nay toàn tỉnh đã có 33 xã, phường thuộc 8 huyện, thành phố xảy ra dịch tả heo châu Phi (ASF) với gần 47.000 con heo bị tiêu hủy. Trong đó, các địa phương mới xuất hiện dịch là Thống Nhất, Tân Phú, Xuân Lộc và TP Biên Hòa.

Với trên 16.000 con heo bị tiêu hủy vì dịch ASF, Vĩnh Cửu là địa phương đứng đầu của tỉnh bị thiệt hại. Tiếp đến là huyện Trảng Bom với gần 7.600 con bị tiêu hủy. Nguyên nhân có sự thiệt hại lớn này là do dịch ASF đã xâm nhập vào những trang trại lớn.

Cụ thể, ổ dịch ASF đã xuất hiện tại trang trại của Công ty chăn nuôi Phú Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) có tổng đàn gần 20.000 con. Đây là ổ dịch có qui mô lớn nhất cả nước tính tới ngày 8/7.

Do tổng đàn quá lớn nên ngay sau khi phát hiện dịch xảy ra, Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để bàn phương án xử lí.

Theo đó, sau khi phát hiện 150 con heo của Công ty chăn nuôi Phú Sơn dương tính với dịch ASF, lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành tiêu hủy ngay toàn bộ 650 con heo gồm số heo bị bệnh và toàn bộ số heo cùng dãy chuồng với những con heo bệnh. 

Do trang trại của công ty này được nuôi ở các dãy chuồng riêng biệt, ngăn cách bằng những lối đi nên số heo khỏe mạnh được giữ lại để tiếp tục theo dõi.

images2216498_PCdich_01

Một hộ chăn nuôi ở xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) phun thuốc sát trùng, tiêu độc chuồng trại để phòng dịch ASF. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh cảnh báo: "Nguy cơ dịch ASF xâm nhập vào các trại chăn nuôi lớn còn rất cao vì việc chủ động phòng chống dịch của các chủ trại vẫn rất kém.

Hiện toàn tỉnh có trên 1.700 trang trại lớn nhưng rất ít trang trại thực hiện tốt an toàn sinh học, biện pháp hữu hiệu nhất để chống lại dịch ASF hiện nay. Nếu để dịch lan rộng vào các trang trại lớn sẽ gây thiệt hại rất nặng nề".

Đồng quan điểm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cảnh báo dịch ASF đang lây lan và còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp vì đang vào mùa mưa trong khi dịch lại lây lan nhanh qua nguồn nước. 

Điều đáng báo động là công tác phòng dịch của các trại chăn nuôi lớn cũng còn rất kém. Họ vẫn sử dụng nguồn thức ăn dư thừa, để cỏ mọc lan vào cả khu vực chuồng heo, chưa tuân thủ qui định tiêu hủy..., Phó Chủ tịch UBND cho hay.

Như Huỳnh