|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu OPEC xuống mức thấp kỉ lục mới trong tháng 6

17:47 | 08/07/2019
Chia sẻ
Sản lượng dầu tháng 6 của OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, ghi nhận mức thấp kỉ lục mới, khi nguồn cung tăng từ Arab Saudi không thể cân bằng sự sụt giảm của Iran và Venezuela dưới tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Kết quả khảo sát từ Reuters cho thấy 14 thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bơm 29,6 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6, giảm 170.000 thùng/ngày so với dữ liệu đã được điều chỉnh của tháng 5. 

Đây cũng là mức sản lượng thấp nhất của OPEC kể từ năm 2014.

Khảo sát gợi ý, mặc dù Arab Saudi đang tăng sản lượng sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đẩy giá dầu đi xuống, quốc gia Trung Đông vẫn tình nguyện bơm ít hơn mức cho phép theo thỏa thuận nguồn cung của OPEC. 

OPEC đã gia hạn thỏa thuận giảm nguồn cung tại buổi gặp mặt vào tuần trước. 

Mặc dù vậy, giá dầu thô giảm từ đỉnh 6 tháng, trên 75 USD/thùng trong tháng 4, xuống dưới 63 USD hôm 5/7, vì áp lực từ lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại. 

"Hàng loạt dữ liệu kinh tế gây thất vọng từ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đã dấy lên lo ngại mới về nhu cầu", ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích tại Commerzbank, giải thích nguyên nhân giá dầu giảm trong tuần trước. 

108909

Ảnh: qatar-tribune.com

Trong tháng 6, 11 thành viên đã hoàn thành 156% cam kết thực hiện thỏa thuận, nhiều hơn tháng 5, vì sản lượng thấp tại Iraq, Kuwait và Angola. Ngoài ra, cả ba nhà sản xuất không phải thực hiện thỏa thuận cũng bơm ít dầu hơn.

Mỹ lần nữa áp lệnh trừng phạt đối với Iran vào tháng 11/2018 sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran và 6 cường quốc kinh tế với mục đích đưa xuất khẩu dầu Iran xuống bằng 0. 

Washington đã chấm dứt lệnh miễn trừ cho các nhà nhập khẩu dầu Iran trong tháng này. 

Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm xuống dưới 400.000 thùng/ngày từ hơn 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2018.

Tại Venezuela, nguồn cung giảm nhẹ trong tháng 6 vì tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty dầu quốc doanh PDVSA và sản lượng giảm trong dài hạn, theo Reuters

Trong số các quốc gia bơm thêm dầu, Arab Saudi tăng nguồn cung thêm 100.000 thùng dầu/ngày lên 9,8 triệu thùng/ngày từ mức điều chỉnh trong tháng 5. Con số này vẫn thấp hạn ngạch của OPEC là 10.311 thùng/ngày.

Tháng 12/2018, OPEC, Nga và các thành viên không thuộc tổ chức, được biết đến là OPEC +, đã thống nhất giảm nguồn cung 1,2 triệu thùng/ngày từ ngày 1/1/2019. Trong đó, OPEC, ngoại trừ Iran, Lybia và Venezuela, sẽ giảm 800.000 thùng dầu/ngày.

Lyly Cao