|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC thống nhất gia hạn thoả thuận giảm sản xuất thêm 9 tháng

07:55 | 02/07/2019
Chia sẻ
Hôm 1/7, OPEC đã đồng ý kéo dài thoả thuận giảm sản xuất cho tới tháng 3/2020 với nỗ lực kéo giá dầu thô tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu và sản xuất tăng mạnh tại Mỹ.

Động thái này có khả năng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng, theo Reuters. Trước đó, ông Trump đã yêu cầu Arab Saudi tăng thêm nguồn cung dầu và giúp hạ nhiệt giá tại các trạm xăng nếu Riyadh muốn quan đội Mỹ ủng hộ. 

Giá dầu thô Brent đã tăng hơn 25% trong năm nay sau khi Nhà Trắng thắt chặt lệnh trừng phạt đối với hai thành viên của OPEC là Venezuela và Iran bằng việc chặt đứt con đường khẩu dầu của hai quốc gia.

OPEC và các đồng mĩnh, dẫn đầu bởi Nga, đã giảm sản xuất dầu kể từ năm 2017 để ngăn chặn giá lao dốc khi sản lượng từ Mỹ tăng vọt. Mỹ đã vượt Nga va Arab Saudi để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. 

Lo ngại về nhu cầu dầu thế giới suy yếu dưới tác động của cuộc tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Quốc đã làm gia tăng thách thức cho 14 thành viên của OPEC trong những tháng gần đây.

"Arab Saudi đang làm hết sức có thể để giá dầu đạt 70 USD/thùng bất chấp mong muốn của ông Trump. Tuy nhiên quốc gia Trung Đông đã không đạt được mục tiêu này ngay cả khi xuất khẩu dầu của Iran và Venezuela giảm. Và lí do cho điều đó là nhu cầu yếu và sự tăng trưởng dầu đá phiến của Mỹ", ông Gary Ross từ Black Gold Investors nhận định.

Mỹ, cũng là nhà tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, không phải là thành viên của OPEC, cũng không tham gia thoả thuận giảm sản xuất. Giá dầu tăng vọt có thể khiến xăng trở nên đắt đỏ hơn, một vấn đề quan trọng đối với Tổng thống Trump khi ông muốn tái cử vào năm tới.

Giá dầu thô Brent đã tăng tới 2 USD vào thứ Hai (1/7) lên đạt 67 USD/thùng khi các nhà giao dịch trích dẫn quyết định của OPEC trong việc hạn chế sản lượng. Mặc dù vậy, đà tăng kết thúc và giá dầu Brent xuống còn 65 USD.

Lyly Cao